Taliban ra lệnh cho chiến binh của họ không được vào Kabul

© AP Photo / Hamed SarfaraziChiến binh Taliban (Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga) ở Herat, Afghanistan
Chiến binh Taliban (Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga) ở Herat, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phong trào cực đoan Taliban* đã ra lệnh cho các chiến binh của họ không được vào Kabul, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với chính phủ về khả năng tiến vào thành phố này một cách "hòa bình", kênh truyền hình địa phương 1TV News đưa tin, với tham chiếu từ lực lượng này.

Taliban sẵn sàng chiếm Kabul 

Chiến binh Taliban* đã chiếm giữ tất cả các cửa khẩu ở Afghanistan, cách duy nhất để rời khỏi đất nước là thông qua sân bay Kabul. Theo nguồn tin của Sputnik, Taliban đã nắm quyền kiểm soát Đại học Kabul, nằm ở phía tây thủ đô Afghanistan và cắm cờ của họ tại một trong các quận của thủ đô. 

Trực thăng Chinook trên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Taliban kiểm soát 90% Afghanistan, Mỹ sơ tán đại sứ quán

Chiến binh hứa sẽ chiếm thành phố một cách hòa bình

“Vì thủ đô Kabul là một thành phố lớn và đông dân cư, nên Mujahideen của Tiểu vương quốc Hồi giáo không có ý định xâm chiếm thành phố bằng vũ lực hay chiến tranh, mà có thể chiếm Kabul một cách hòa bình. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn và chắc chắn, không gây tổn hại đến tính mạng, tài sản và danh dự của bất kỳ ai và không gây tổn hại đến tính mạng của người dân Kabul”, - Taliban* cho biết trong một tuyên bố.

Theo Al-Arabiya, Taliban* đảm bảo lối thoát an toàn cho tất cả những ai muốn rời thủ đô. Cũng trong một tuyên bố trên Twitter, Taliban* kêu gọi các quan chức chính quyền ở thủ đô Afghanistan không nên bỏ trốn khỏi đất nước: họ không có ý định trả thù, các quan chức Afghanistan sẽ được an toàn. 

Chính quyền tuyên bố: Tình hình đang được kiểm soát

Theo tuyên bố của chính quyền Afghanistan, mặc dù trong thành phố đã nghe thấy tiếng súng nhưng không bị tấn công và "tình hình đang được kiểm soát". Cần lưu ý rằng các lực lượng chính phủ đang tương tác với các lực lượng quốc tế để đảm bảo an toàn cho thành phố. 

* - Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала