Việc tiêm liều thứ ba vaccine ngừa COVID-19 ở nước giàu sẽ dẫn đến tăng số nạn nhân ở nơi khác trên thế giới

© AP Photo / Sakchai LalitNhân viên y tế tiêm vắc xin AstraZeneca COVID-19 tại Trung tâm tiêm chủng trung ương ở Bangkok, Thái Lan
Nhân viên y tế tiêm vắc xin AstraZeneca COVID-19 tại Trung tâm tiêm chủng trung ương ở Bangkok, Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
Nhiều người trên thế giới sẽ tử vong vì thiếu vaccine chống COVID-19 nếu như các lãnh đạo phương Tây ưu tiên cấp vaccine cho cư dân nước họ bằng liều accine thứ ba thay vì chia sẻ chế phẩm này với những nước khác, The Guardian thông báo dẫn nguồn từ ý kiến chuyên gia.
Những người bày tỏ quan điểm điểm này là GS Andrew Pollard Giám đốc Nhóm Phát triển Vaccine Oxford, và ông Seth Berkeley đứng đầu Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), cũng tuyên bố rằng hiện không có nghiên cứu khoa học nào về yêu cầu tiêm chủng đại trà với liều vaccine thứ ba.
«Việc tiêm chủng hàng loạt liều vaccine thứ ba ở một nước giàu có sẽ phát tín hiệu ra khắp thế giới rằng cần làm như thế ở mọi nơi. Sẽ có vô số liều vaccine không được lưu hành và nhiều người nữa sẽ chết vì họ không bao giờ có cơ hội được tiêm dù một liều duy nhất», - các chuyên gia Pollard và Berkeley lưu ý.

«Lịch sử sẽ ghi nhớ khoảnh khắc»

Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Ông Macron: Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Theo lời các chuyên gia, «lịch sử sẽ ghi nhớ khoảnh khắc» nếu như lãnh đạo các nước phương Tây lãng quên trách nhiệm của họ đối với phần còn lại của nhân loại trong cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay.
Các nhà khoa học  lập luận rằng đại đa số các nạn nhân COVID-19 trong năm nay có thể được cứu khi vaccine được phân phối thích hợp. Việc tiêm phòng đại trà cho các nhóm cư dân có nguy cơ sẽ giảm thiểu mối đe doạ xuất hiện các biến chủng mới của virus,  tạo điều kiện nối lại hoạt động du lịch và phục hồi nền kinh tế toàn cầu.
Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi hoãn ít nhất đến cuối tháng 9 việc tiêm liều vaccine thứ ba để thu hẹp khoảng cách giữa khả năng cung cấp chế phẩm phòng dịch ở các nước giàu và nghèo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала