Vụ nổ tàu chở dầu ở Lebanon: ít nhất 20 người thiệt mạng

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhXe cấp cứu ở Beirut, Lebanon
Xe cấp cứu ở Beirut, Lebanon - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 20 người chết, gần 80 người bị thương do vụ nổ tàu chở dầu ở phía tây bắc Lebanon, Hội Chữ thập đỏ Lebanon thông báo.

Hàng chục người chết và bị thương 

"Đến nay, 20 người chết và 79 người bị thương", - theo thông báo của tổ chức viết trên Twitter.
"Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được biết, có 24 đội cứu thương tại hiện trường, họ đưa nạn nhân vào bệnh viện của thành phố Tripoli, hầu hết nạn nhân bị bỏng ở mức độ nghiêm trọng khác nhau", - Hội Chữ thập đỏ thông báo. 

⚠️UPDATE⚠️: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn

Nổ và hỏa hoạn trên tàu chở nhiên liệu 

Theo thông báo, trong khu vực Akkar ở phía tây bắc Lebanon, xảy ra vụ nổ của tàu chở nhiên liệu. Kênh truyền hình Al Arabiya đã đưa tin, với tham chiếu một số nguồn tin: có tới 100 người bị thương do vụ nổ. Theo kênh truyền hình MTV, có 60 nghìn lít dầu madut trong bể chứa. Vụ nổ xảy ra lúc 03:30 (07:30 giờ Hà Nội), ngay sau đó bùng lên đám cháy mạnh. Các nhân chứng kể lại: nhân viên cứu hộ kịp thời khống chế ngọn lửa. 

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd

Cựu Thủ tướng Lebanon cáo buộc chính quyền hiện tại chịu trách nhiệm về vụ nổ

Cựu Thủ tướng Lebanon và thủ lĩnh của phong trào Sunni "Al-Mustacbal" Saad Hariri tuyên bố: trách nhiệm về vụ nổ Akkar thuộc về giới lãnh đạo, đồng thời khuyến nghị Tổng thống Michel Aoun khuyên nên từ chức.
"Sự cố ở Akkar không khác với vụ nổ năm ngoái trong cảng biển Beirut",- ông đã viết trên trang Twitter cá nhân. Do đó, ở một quốc gia bình thường, tất cả những người phải chịu trách nhiệm về việc bê trễ, chểnh mảng - từ tổng thống đến quan chức cuối cùng - nên từ chức". 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала