Hoa Kỳ nói rằng Nga đã tước bỏ hạm đội của Ukraina

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tàu bọc thép Ukraina
Tàu bọc thép Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina bị mất phần lớn hạm đội do lỗi của Nga, National Interest viết.
Điều này xảy ra khi Crưm sáp nhập vào Nga năm 2014.
Theo tác giả của bài báo, Sebastien Roblin, ngoài những thức khác, Kiev còn bị mất nửa tá tàu hộ tống, tàu ngầm duy nhất của Hải quân, cũng như chương trình huấn luyện cá heo chiến đấu. Ngoài ra, khoảng 75% quân đội Ukraina đang phục vụ tại Crưm đã rời khỏi các vị trí của họ hoặc sang phe của Nga, bao gồm cả Tư lệnh Hải quân.
Tàu Hải quân Ukraina vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2020
Các tàu mới nhất của hạm đội Ukraina bị so sánh với ngôi mộ tập thể
Sau đó, một số tàu bắt đầu được trao trả cho Kiev, nhưng việc hoàn tất quá trình này gặp trục trặc do mối quan hệ với Matxcơva xấu đi trong bối cảnh tình hình ở Donbass, Roblin viết. Do đó, ngày nay trong số những tàu lớn Ukraina chỉ còn có khinh hạm Hetman Sagaidachny, và các căn cứ hải quân chỉ có ở phía tây của đất nước, ở Odessa và Nikolaev.

Khôi phục hạm đội Ukraina

Nhà báo lưu ý rằng các nước NATO định kỳ giúp Kiev thành lập "hạm đội muỗi", bao gồm chủ yếu là các tàu nhỏ và nhanh. Một số người trong số những tàu này Ukraina được nhận theo chương trình hỗ trợ quân sự, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, trong khi những tàu được nhận miễn phí do đã hết hạn khai thác. Tuy nhiên, nhiều người coi kế hoạch xây dựng lại hạm đội là một ý tưởng ngu ngốc, vì Hải quân Nga đang thống lĩnh ở Biển Đen. Kết luận bài báo, tác giả nhớ lại rằng trong cuộc xung đột vũ trang ở Nam Ossetia năm 2008, Gruzia đã mất phần lớn lực lượng hải quân ngoài khơi Abkhazia, trong khi quân đội Nga hầu như không chịu tổn thất nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала