Quốc vương Malaysia phản đối việc tổ chức bầu cử sớm ở nước này

© AFP 2023 / Nazri Rapaai/ Malaysia's Department of InformationNgười đứng đầu Malaysia, Quốc vương Sultan Abdullah
Người đứng đầu Malaysia, Quốc vương Sultan Abdullah - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Người đứng đầu Malaysia, Quốc vương Sultan Abdullah, đã lên tiếng phản đối các cuộc bầu cử sớm liên quan đến việc chính phủ Muhyiddin Yassin từ chức. Đây là tin đưa của phiên bản Internet tờ The Star, trích dẫn tuyên bố miệng từ một phát ngôn viên của Văn phòng Hoàng gia.
Theo phát ngôn viên của cung điện, nhà vua bổ nhiệm Muhyiddin Yassin đã nghỉ hưu làm thủ tướng lâm thời trong khi chờ sự chấp thuận của người kế nhiệm ông vào vị trí này.
Trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2021
Thủ tướng Malaysia nêu thời điểm mở cửa nền kinh tế đất nước

Hai kịch bản diễn biến tình hình

Theo hiến pháp Malaysia, thủ tướng được bầu tại quốc hội sau một cuộc tổng tuyển cử, và được nhà vua phê duyệt. Trong trường hợp thủ tướng từ chức sớm và toàn bộ chính phủ tự động từ chức, hiến pháp nước này đưa ra hai lựa chọn: giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới, hoặc nhà vua bổ nhiệm thủ tướng mới trước khi quốc hội hiện tại hết nhiệm kỳ. Đồng thời, ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng phải chứng minh cho nhà vua thấy rằng mình được sự ủng hộ của đa số thành viên quốc hội.
Quốc hội Malaysia khóa hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 7 năm 2022.
Trước đó, Sputnik đưa tin rằng Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Malaysia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала