Bộ Ngoại giao Nga: Washington mơ mộng về những "mục tiêu" đạt được ở Afghanistan

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về tuyên bố của Hoa Kỳ trong việc đạt được các mục tiêu ở Afghanistan, nhắc lại rằng một trong số đó là ngăn chặn Taliban* lên nắm quyền.

Biden nói về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bài phát biểu trước quốc dân, nói việc từ chối rút quân Mỹ có thể dẫn đến một vòng leo thang mới trong cuộc xung đột ở Afghanistan.
"Thực tế phũ phàng là hoặc rút quân theo thỏa thuận (do chính quyền Trump đạt được với Taliban*) hoặc có nguy cơ leo thang xung đột và cần gửi thêm hàng nghìn lính Mỹ tham chiến ở Afghanistan", - nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Ông nhấn mạnh kể từ ngày 1 tháng Năm, ngày bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, không có đảm bảo nào về một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận an toàn cho quân đội Mỹ. Tổng thống đất nước lưu ý điều quan trọng nhất là không có bảo đảm nào để ngăn chặn cái chết của người Mỹ.
Sân bay quốc tế ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Mỹ từ chối trách nhiệm về sự hỗn loạn xảy ra ở sân bay Kabul

Mục tiêu có đạt được hay không?

"Có quá nhiều điều đã được nói ở Washington về việc các mục tiêu đặt ra ở Afghanistan đã được đáp ứng như thế nào mà tôi muốn làm rõ”, - Zakharova viết trên kênh Telegram.
Bà nhắc lại vào năm 2000, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế đã được thành lập, do NATO lãnh đạo hoạt động tại Afghanistan. Bà nói thêm vào tháng 10 năm 2003, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định mở rộng sứ mệnh ra bên ngoài thủ đô Kabul.

Tình hình xấu đi

Tình hình ở Afghanistan bùng phát trầm trọng hơn nhiều trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông và các nguồn tin cho biết lực lượng Taliban* đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới. Cuối ngày hôm đó, các chiến binh công bố đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát dinh Tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn vụ thảm sát». Vào tối thứ Hai, phát ngôn viên chính thức của Văn phòng chính trị Taliban* là Muhammad Naim tuyên bố rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền ở quốc gia này sẽ được xác định trong tương lai gần tới.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала