Tại sao Nga, khác với NATO, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào?

© Sputnik / Nikolay HiznyakNgày Lực lượng đặc nhiệm Nga
Ngày Lực lượng đặc nhiệm Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mátxcơva quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ chống lại vũ khí sinh học, hóa học và hạt nhân so với các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương, National Interest viết.
Theo tác giả của bài báo, Charlie Gao, Nga thừa hưởng từ Liên Xô xu hướng nâng cao kỹ năng chống lại các loại vũ khí này. Đặc biệt, các chuyên gia phòng thủ dân sự đã thấy trước nhu cầu phải có các chất kháng khuẩn và bảo vệ phóng xạ khác nhau trong bộ dụng cụ sơ cứu AI-4, cũng như thuốc giải độc hóa học.
 tập trận quân sự NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2021
National Interest nêu điều kiện giả định Nga "xâm lược" các nước vùng Baltic

Quân đội không ngừng được hoàn thiện

Ngoài ra, binh chủng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga được thể hiện tiềm năng của mình tốt hơn so với các nước phương Tây: ngoài các cuộc tập trận quy mô lớn, nhiều đội hình được huấn luyện hàng tuần, trong đó thực hiện các nhiệm vụ sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.
Quân đội tích cực mua sắm vũ khí trong lĩnh vực này: ví dụ, các hệ thống súng phun lửa hạng nặng "Buratino" và "Solntsepek", cũng như súng phun lửa bộ binh phản lực "Shmel", nhà báo nhấn mạnh.

Tính yếu kém của quân đội NATO

Đến lượt mình, các quân nhân NATO tiến hành các cuộc tập trận như vậy ít hơn, cùng lắm họ chỉ nghiên cứu các phương tiện bảo vệ mỗi tháng một lần. Ngoài ra, có rất ít trung tâm đào tạo để làm việc với vũ khí hóa học ở các nước thuộc liên minh. Đặc biệt, tại Hoa Kỳ, các phương tiện trinh sát M93 Fox của Đức mà họ sử dụng được cải tiến lần cuối từ tận năm 2007. Trong khi đó, kể từ năm 2000 Nga đã hai lần hiện đại hóa loại vũ khí này, tác giả tóm tắt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала