Nga sẵn sàng cung cấp máy bay để vận chuyển người Afghanistan ra khỏi đất nước

© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Matxcơva sẵn sàng cung cấp dịch vụ hàng không để đưa người Afghanistan sang các nước khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Thoát khỏi Afghanistan

"Để ngăn chặn sự xấu đi của tình hình nhân đạo ở Afghanistan, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hàng không dân dụng của Nga để đảm bảo cho bất kỳ công dân Afghanistan nào, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đến bất kỳ quốc gia nước ngoài nào quan tâm đến việc tiếp nhận họ", Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Ngoài ra, đại diện chính thức của cơ quan ngoại giao Nga cho biết, Tổng thống Ashraf Ghani, người đã bỏ trốn khỏi Afghanistan, phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở nước này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Ngoại trưởng Lavrov: Nga hoan nghênh việc Taliban tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các lực lượng khác ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan trở nên căng thẳng hơn

Tình hình ở Afghanistan đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng hơn trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Truyền thông và các nguồn tin cho biết phiến quân đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới. Các chiến binh sau đó tuyên bố đã tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết  ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn thảm họa». Vào tối thứ Hai, phát ngôn viên chính thức văn phòng chính trị Taliban* Muhammad Naim nói cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền mới của đất nước sẽ trở nên rõ ràng trong tương lai gần.
Hiện tại, tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ từ Afghanistan hiện do phiến quân Taliban* kiểm soát. Việc sơ tán nhân viên nước ngoài và người Afghanistan làm việc cho cácl ực lượng nước ngoài được thực hiện thông qua sân bay duy nhất ở Kabul, do Hoa Kỳ và các nước NATO khác kiểm soát.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала