Những sản phẩm mới của Tập đoàn Nga "Rostec" tại diễn đàn "Army-2021"

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhChỗ đứng của tập đoàn nhà nước "Rostec" tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế "Innoprom-2021" ở Yekaterinburg.
Chỗ đứng của tập đoàn nhà nước Rostec tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Innoprom-2021 ở Yekaterinburg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
Tập đoàn Nhà nước Rostec và tất cả các công ty công nghiệp quốc phòng Nga thành viên thường xuyên tham gia vào các diễn đàn và triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế. Tại Diễn đàn «Army-2021» sắp tới, một số doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Nhà nước sẽ giới thiệu các mẫu sản phẩm hoàn toàn mới hoặc sau hiện đại hóa.

Xe bọc thép Ural

Nhà máy "Uralvagonzavod" (UVZ) sẽ giới thiệu tại diễn đàn "Army-2021" phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT-72 và xe tăng T-90MS.
Rostec - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Tại diễn đàn "Army-2021" sẽ trưng bày một thiết bị cho phép biến biến thông tin mật "thành tro bụi"
Các loại xe thiết giáp do «Phòng thiết kế xe bọc thép Ural» phát triển là một ví dụ trong việc hiện đại hóa thành công xe tăng T-90S và T-72. Chúng chứng minh rõ ràng cách có thể kéo dài hoạt động hiệu quả của xe bọc thép, tạo cho chúng những phẩm chất chiến đấu mới với chi phí thấp nhất. Khách hàng tiềm năng sẽ được cung cấp các phương tiện chiến đấu với khả năng tăng lên hoặc được chuyển đổi cho các nhiệm vụ chuyên dụng, dựa trên các yêu cầu hiện đại đối với tác chiến hợp thành.
Theo thông tin được Tổng công ty Nhà nước «Rostec» công bố, xe tăng T-90MS được trang bị mô-đun chiến đấu tự động hóa cao với hai hệ thống ngắm: bắn đa góc dành cho xạ thủ và chỉ huy toàn cảnh. Điều này cho phép người chỉ huy không chỉ có thêm thông tin về tình hình mà còn có thể kiểm soát vũ khí trang bị của phương tiện chiến đấu.
Để tiêu diệt hiệu quả lực lượng tăng nguy hiểm của đối phương từ xe BMPT-72, các nhà thiết kế đã tăng cơ số đạn, bao gồm cả đạn phân mảnh. Pháo tự động có góc tác xạ lớn cho phép bắn trúng các mục tiêu trên tầng cao tòa nhà hoặc các mục tiêu bay thấp như UAV tấn công. Một BMPT có thể dễ dàng thay thế cho hai xe chiến đấu bộ binh và một trung đội bộ binh cơ giới.
© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72 của đoàn quân nhân Việt Nam trong cuộc thi Tank Biathlon 2020.
Xe tăng T-72 của đoàn quân nhân Việt Nam trong cuộc thi Tank Biathlon 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Xe tăng T-72 của đoàn quân nhân Việt Nam trong cuộc thi Tank Biathlon 2020.
Giống như tất cả các loại xe bọc thép của "Uralvagonzavod", T-90MS và BMPT-72 có độ tin cậy cao, khả năng tự phòng vệ và tính cơ động. Trong số các ưu điểm, còn là khả năng bảo trì tuyệt vời, vốn là truyền thống của các loại xe bọc thép Liên Xô và Nga.
Ngoài ra, một cuộc triển lãm dành riêng kỷ niệm 85 năm thành lập Uralvagonzavod (11 tháng 10) sẽ diễn ra tại gian hàng UVZ. Những bức ảnh lịch sử và hiện đại kể về sự hình thành, phát triển của ngành cơ khí (không chỉ quân sự) ở thành phố Nizhny Tagil.

Hệ thống điện tử hàng không mới từ KRET

Doanh nghiệp "Công nghệ vô tuyến điện tử" (KRET) sẽ giới thiệu 140 hiện vật cho các mục đích dân sự và quân sự tại diễn đàn Army-2021. Trong đó có các hệ thống hỗ trợ bay và điều hướng hàng không mới, thiết bị tính toán trên máy bay, trạm thời tiết để sử dụng ở Bắc Cực, cũng như máy lọc không khí Tiokraft.
Một trong những sản phẩm mới của năm 2021 là hệ thống dẫn đường cho trực thăng STV-1A của Nhà máy chế tạo thiết bị Ramensky (ngoại ô Moskva). Do kích thước nhỏ gọn, nó có thể được sử dụng trên trực thăng hạng nhẹ. Đây là thiết bị đo hướng, góc tấn và cao độ, cho phép xác định chính xác các thông số về vị trí của máy bay trên không, ngay cả trong trường hợp không có điểm mốc.
Tượng đài Nguyên soái Liên Xô G. K. Zhukov tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2021
"Ngọn đuốc plasma và vật liệu tự phục hồi": Điều gì sẽ gây bất ngờ tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2021"?
“Giảm kích thước, trọng lượng của thiết bị định vị trong khi vẫn duy trì chất lượng và độ tin cậy là một trong những thách thức mà các nhà phát triển phải đối mặt trong quá trình chế tạo máy bay có khả năng cạnh tranh. Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin nói về nhu cầu phát triển mới của Nhà máy chế tạo thiết bị Ramensky. Sản phẩm có kích thước nhỏ hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn, nhưng đồng thời có độ tin cậy cao và giá cả cạnh tranh”, - Nikolay Kolesov, Tổng giám đốc KRET cho biết.
Trong số những phát triển đầy hứa hẹn của KRET có các thiết bị hỗ trợ khả năng điều khiển trực thăng - do Phòng thiết kế chế tạo dụng cụ Ulyanovsk phát triển. Đó là bộ thu thập thông tin dẫn đường BFNI-1 và bộ chỉ thị đa chức năng IM-23.
BFNI-1 cung cấp cho phi công thông tin về khí tượng, địa hình và sự hiện diện các vật thể nhân tạo trên mặt đất. Tất cả dữ liệu được hiển thị dưới dạng cắt lớp trên bản đồ với thông tin quy hoạch và điều hướng được phủ chồng lên nhau. Thiết bị IM-23 có một số lượng lớn các chức năng như hỗ trợ điều hướng chuyến bay, tiếp nhận và hiển thị vị trí của máy bay trong không gian, cũng như dữ liệu độ cao, tốc độ, đồng thời giám sát trạng thái của thiết bị máy bay nói chung và nhận thông tin video từ hệ thống giám sát trên máy bay,  cảnh báo về chế độ làm việc bất thường, cũng như việc sử dụng vũ khí trên không.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала