Tổng thống Biden tiết lộ về việc rút quân khỏi Afghanistan

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, trong đó ông đã tiết lộ về tình hình ở Afghanistan.

Tình trạng hỗn loạn khi Mỹ rút quân là không thể tránh khỏi

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn với ABC rằng tình trạng hỗn loạn khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là điều không thể tránh khỏi.
Những người phụ nữ Afghanistan chờ nhận thực phẩm phát miễn phí ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Taliban* trả lời về quyền học tập của phụ nữ Afghanistan
“Ý tưởng – cho rằng có một cách nào đó để rời khỏi đây mà không gây ra hỗn loạn – tôi không hiểu nó sẽ diễn ra như thế nào”, ABC dẫn lời ông Biden cho biết.
Tổng thống Mỹ cũng đồng tình trước câu hỏi rằng, liệu một khả năng như vậy có trong quyết định đã được đưa ra hay không.

Các thỏa thuận của Trump với Taliban giúp tránh cuộc tấn công vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng quân đội Mỹ đã tránh được cuộc tấn công của Taliban* nhờ các thỏa thuận với họ được thực hiện dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.
“Tôi nghe thấy người ta nói: Tốt đấy, ông có 2.500 quân ở đó, và không có chuyện gì xảy ra. Thực tế là nhờ có các cuộc đàm phán của Tổng thống trước vào một năm trước đó, rằng quân đội sẽ rút đi trước ngày 1/5 và trong thời gian rút quân sẽ không có cuộc tấn công nào xảy ra. Điều đó đã được thực hiện. Bởi vậy, đã không có chuyện gì xảy ra”, ông Biden nói.

Mở rộng hiện diện quân sự là giải pháp cho việc rút quân

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, giải pháp thay thế cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự ở nước này.
© AP Photo / Hoshang HashimiLính quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan
Lính quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Lính quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan
“Lựa chọn rất dễ dàng. Nếu tôi nói “chúng tôi ở lại”, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị để gửi thêm rất nhiều binh lính bổ sung”, ông Biden khẳng định.

Quân đội Mỹ sẽ ở lại Afghanistan

“Nếu các công dân Mỹ vẫn ở lại đó, thì chúng tôi sẽ ở lại để đưa tất cả bọn họ đi”, ABC dẫn lời ông Biden cho hay.
Tổng thống Mỹ nói thêm rằng sẽ cố gắng kết thúc việc rút quân trong thời hạn đã thông qua ban đầu: trước 31/8.
Hiện tại, theo ông Biden, còn khoảng 10.000-15.000 người Mỹ ở Afghanistan cần sơ tán và 50.000-60.000 người Afghanistan mà Mỹ cũng muốn đưa họ rời khỏi đất nước.
Tổng thống Mỹ nói rằng phong trào Taliban* đang hợp tác với Mỹ trong việc sơ tán người Mỹ, nhưng có vấn đề với việc sơ tán người dân bản địa.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Tổng thống Afghanistan Ghani phát biểu trước quốc gia

Taliban chiếm chính quyền ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan bùng phát trầm trọng hơn nhiều trong những tuần gần đây, khi Taliban tiến quân vào các thành phố lớn. Hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông và các nguồn tin cho biết lực lượng Taliban đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới. Cuối ngày hôm đó, các chiến binh công bố đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát dinh Tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn vụ thảm sát». Vào tối thứ Hai, phát ngôn viên chính thức của Văn phòng chính trị Taliban là Muhammad Naim tuyên bố rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền ở quốc gia này sẽ được xác định trong tương lai gần.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала