Cựu chiến binh Việt Nam: Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi những người Afghanistan đã giúp đỡ họ, như đã từng bỏ rơi người Việt Nam

© AP Photo / STFTrẻ mồ côi Việt Nam tỏng khoang máy bay World Airway DC8, ngày 3 tháng 4 năm 1975
Trẻ mồ côi Việt Nam tỏng khoang máy bay World Airway DC8, ngày 3 tháng 4 năm 1975 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi những người Afghanistan đã giúp đỡ họ, và họ đã làm điều tương tự ở Sài Gòn, cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, Thượng sĩ Larry Suer, Trung sĩ Đệ nhất Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu nhận định.

Cựu chiến binh nhận ra quy luật

Như ông nói với Sputnik, các sự kiện ở Afghanistan và Việt Nam tương tự như sự cố ở sân bay Kabul và chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh từ Sài Gòn.
"Họ sẽ để lại người Afghanistan ở đó, giống như họ đã làm ở Việt Nam năm 1975, ở Guatemala..." - Suer nói.
Theo người lính đã về hưu, không có bài học nào được rút ra từ những sai lầm trong quá khứ.
"Điều duy nhất họ học được là tăng gấp đôi. Họ đổ tiền vào nơi họ sẽ phá sản và sau đó đổ lỗi cho những người được cấp tiền", - ông nói.

Vấn đề đau đầu của Hoa Kỳ

Một quân nhân khác, Thiếu tá Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Frank Phillips, trong cuộc trò chuyện với Sputnik, đồng ý rằng tình hình hiện nay ở Afghanistan cũng tương tự như Việt Nam.
"Tôi nghĩ tình hình giống Việt Nam. Chúng ta ở đó lâu rồi nhưng đạt được ít kết quả. Bên cạnh đó, người ta luôn nói rằng tiền vào túi mọi người", - ông nói.
© AP PhotoThủy quân lục chiến miền Nam Việt Nam di tản khỏi Đà Nẵng, 1975
Thủy quân lục chiến miền Nam Việt Nam di tản khỏi Đà Nẵng, 1975 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thủy quân lục chiến miền Nam Việt Nam di tản khỏi Đà Nẵng, 1975
"Tôi hơi thất vọng với những gì mà họ để lại ở đó. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất. Theo quan điểm của tôi, tôi hy vọng rằng ít nhất họ sẽ mang theo nhiều người đã làm việc với người Mỹ càng tốt. Tôi cảm thấy được an ủi khi nghe nói rằng một số người trong số họ đang ở đây," - ông nói thêm.

Cuộc khủng hoảng ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan leo thang trong thập kỷ đầu tiên của tháng 8, khi Taliban* (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) tăng cường tấn công chống lại lực lượng chính phủ. Ngày 15 tháng 8, các chiến binh tiến vào thủ đô và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước, lấy cớ là vì ông muốn "ngăn chặn vụ thảm sát." 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала