Người đàn ông Mỹ cố gắng cho nổ chiếc ô tô gần Điện Capitol

© Sputnik / Dmitry Parshin / Chuyển đến kho ảnhCảnh sát canh gác Điện Capitol trước lễ nhậm chức của Joe Biden
Cảnh sát canh gác Điện Capitol trước lễ nhậm chức của Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ tuyên bố không tìm thấy thiết bị nổ trong chiếc xe ô tô gây náo loạn gần trụ sở Quốc hội Mỹ, nhưng tìm thấy các vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo bom, cảnh sát Capitol cho biết trong thông cáo báo chí.

Cảnh sát Mỹ không tìm thấy bom trong chiếc ô tô

“Không có quả bom nào được phát hiện trong xe ô tô, nhưng các vật liệu lấy từ chiếc xe bán tải thích hợp để chế tạo thiết bị nổ”, thông cáo báo chí của cảnh sát Capitol cho biết.
Trước đó, thông tin về chiếc ô tô có chất nổ đậu bên ngoài Thư viện Quốc hội Mỹ đã khiến các nhà chức trách phải sơ tán người khỏi các tòa nhà gần đó và phong tỏa các con đường xung quanh. Sau vài giờ thương lượng, tài xế đã đầu hàng cảnh sát. Người này được xác định là Floyd Ray Roseberry, 49 tuổi, cư dân bang Bắc Carolina.
Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Án tù đầu tiên vì tấn công Điện Capitol ở Hoa Kỳ
Người đàn ông da trắng đã giao tiếp với cảnh sát bằng các ký hiệu viết bằng tay. Ông ta đã phát video trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội, nói ấp úng về “cách mạng”, “những người yêu nước” và hứa rằng nếu cảnh sát cố gắng trừ khử ông, thì “hai phẩy năm” các khu phố sẽ nổ tung.
Một phát ngôn viên của cảnh sát Capitol cho biết tại cuộc họp báo rằng chưa có gì cho thấy kẻ tấn công có đồng bọn. Cư dân Bắc Carolina, người vừa mới mát mẹ, đã bị bắt giữ. Ông ta sẽ bị buộc tội danh hình sự.
“Cảnh sát Capitol Mỹ đang phối hợp làm việc với Văn phòng Thực địa Washington của FBI để làm rõ lý lịch và động cơ của Roseberry”, thông cáo báo chí cho biết.

Vợ cũ gọi kẻ đe dọa đánh bom ở Washington là “kẻ điên”

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, vợ cũ của nghi phạm cho biết người đàn ông mà cô đã ly hôn 8 năm trước mắc chứng tâm thần phân liệt. Theo lời cô, chồng cũ đã nhiều lần dùng súng đe dọa cô và em gái. Khi đó, người đàn ông đã nổ súng.
“Anh ta bị điên. Anh ta đã chía súng vào tôi và em gái tôi và nhiều lần bắn vào tôi”, cô nói với Reuters.
Người phụ nữ này đã xác nhận nghi phạm là Roseberry.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала