Tướng Mỹ tiết lộ những vũ khí Nga có khả năng đè bẹp ý chí của Mỹ

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa hành trình Kalibr từ khinh hạm Marshal Shaposhnikov trên Biển Nhật Bản
Phóng tên lửa hành trình Kalibr từ khinh hạm Marshal Shaposhnikov trên Biển Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tướng Không quân Glen Vanherk, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh Phương Bắc Hoa Kỳ (USNORTHCOM), nhận định vũ khí Nga là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.

Nga một lần nữa được nêu danh là mối đe dọa số một

"Nga là mối đe dọa quân sự số một đối với quê hương chúng ta. Họ tạo ra và phát triển các loại vũ khí, mà cách đây 20 năm không tồn tại", ông phát biểu trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Đoạn ghi âm của bài phát biểu được đăng tải trên Youtube.
Tên lửa hành trình với động cơ hạt nhân “Burevestnik” - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Mỹ lo ngại các vụ thử tên lửa Nga mới nhất "Burevestnik"
Theo giới quân sự, tình báo của các đồng minh Mỹ biết rằng Điện Kremlin có "tên lửa hành trình với độ phản xạ radar rất nhỏ" và "tàu ngầm không thua kém gì của Mỹ".
Vanherk lưu ý các khoản đầu tư của Nga vào năng lực không gian và mạng làm trầm trọng thêm mối đe dọa. Theo ông, mục tiêu của Moskva là "kiềm chế" Washington và "đè bẹp ý chí".
Vị tướng này trước đó đã lên tiếng về vũ khí Nga. Ông nói vào tháng 10 năm ngoái rằng vũ khí siêu thanh từ các nước đối thủ, bao gồm cả Nga, đang thách thức các hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала