Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc điều trị Covid-19 giả

© Ảnh : TTXVN phátTP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả
TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đăng ký
Qua trinh sát địa bàn, lực lượng Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả.

Dùng nhà vệ sinh sản xuất thuốc giả hỗ trợ điều trị Covid-19

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế; PC03), Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả, thu giữ lượng lớn tang vật với ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.
COVID-19: Cục CSGT xuất quân tăng cường chống dịch cho TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đại dịch COVID-19
Gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TP.HCM chống dịch Covid-19
Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Thuận (41 tuổi, thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán tân dược không rõ nguồn gốc, thuốc giả, trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị Covid-19.
Sau thời gian theo dõi, ngày 20/8, các trinh sát PC03 phát hiện đối tượng Thuận sử dụng xe máy chở 1 thùng carton nghi vấn chứa thuốc tân dược giả từ một căn nhà tại con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận ra ngoai nên tiến hành kiểm tra, phát hiện 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu Terpincodein. Thuận khai nhận đó là thuốc tân dược giả, do Thuận tự mua nguyên liệu, đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời.
Từ kết quả điều tra nhanh, Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, Quận 8. Lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất, trong đó có hơn 3.000 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả, 2,5 kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu. Đáng chú ý, ở hiện trường, cơ quan công an phát hiện đối tượng Thuận lấy cả nhà vệ sinh làm nơi sản xuất thuốc.
© Ảnh : TTXVN phátTP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả
TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản bắt quả tang đối với Nguyễn Đức Thuận và triệu tập làm việc đối với 8 đối tượng khác có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 18/8, PC03 cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc, xuất xứ tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 do Đặng Thị Hồng Duyên và Đặng Khánh Dư làm chủ, thu giữ 800 bộ test nhanh Covid-19; 460 hộp thuốc tân dược hiệu Salbutant; 700 hộp Efferalgan và nhiều thuốc tân dược, vitamin, viên xông mũi không có hóa đơn chứng từ.
Trong thời điểm dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp và nhu cầu của người dân tăng, một số đối tượng lợi dụng tình hình này để làm giả thuốc bán với giá cao thu lợi. Việc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM phá các đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả và các trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc góp phần ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ ở thị trường.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn báo chí. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Việt Nam thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch

TP.HCM thu giữ lô thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 nhập lậu

Mới đây, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ một lô thuốc tân dược hỗ trợ điều trị Covid-19 tại quận Bình Tân. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi nhập lậu từ Trung Quốc.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, PC03 phát hiện một nhóm người tổ chức nhập lậu thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 hiệu Lianhua Qingwen Jiaonang (Liên hoa thanh ôn) từ Trung Quốc về Việt Nam kinh doanh trục lợi. Kết quả trinh sát cho thấy đường đi của lô thuốc này là từ Trung Quốc, qua biên giới tỉnh Hà Giang, xuống Hà Nội rồi được gửi vào TP.HCM qua vận tải đường bộ. Đối tượng nhận hàng tại TP.HCM là Nguyễn Ngọc Bảo (22 tuổi, ngụ Di Linh, Lâm Đồng).
Ngày 10/8, lô thuốc trên được vận chuyển đến giao cho một đối tượng tại đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì bị các trinh sát Đội 6, PC03 bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 9 thùng thuốc Liên hoa thanh ôn không có số đăng ký lưu hành. Căn cứ giá niêm yết trên sản phẩm, số hàng hóa vi phạm có trị giá khoảng 189 triêụ đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала