Pantsir-S phá hủy 22 tên lửa do Israel bắn vào Syria

© Sputnik / Evgeniy Biyatov"Pantsir-S1"
Pantsir-S1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng phòng không Syria đã tiêu diệt 22 tên lửa của Israel bằng các tổ hợp Buk-M2E và Pantsir-S do Nga sản xuất, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên tham chiến cho biết.
Ông nhấn mạnh rằng: kết quả của các cuộc không kích, quân nhân Syria không có tổn thất nào và các cơ sở hạ tầng không bị phá hủy.
Một ngày trước đó, quân đội Syria báo cáo rằng máy bay chiến đấu của Không quân Israel từ lãnh thổ Lebanon đã tấn công các mục tiêu ở ngoại ô Damascus và Homs.
Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2021
Bốn người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Syria
Hầu hết các tên lửa đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt.

Tên lửa tấn công Damascus và Homs

Trước đó, kênh truyền hình Al-Hadass đưa tin: vào tối thứ Sáu, Không quân Israel đã tấn công vào vùng ngoại ô Damascus và Homs, nơi có các trại và kho chứa vũ khí của các đơn vị Shiite Hezbollah đang chiến đấu, đứng về phía quân đội Syria. Theo kênh truyền hình cho biết: các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu mặt đất xuất phát từ không phận Lebanon. Lực lượng phòng không Syria đã nổ súng vào các mục tiêu trên không trên bầu trời Damascus và Homs. Như hãng thông tấn SANA đưa tin, trích dẫn nguồn tin quân sự, "xạ thủ phòng không Syria đã bắn trúng  phần lớn tên lửa". Vào ngày 17 tháng 8, Không quân Israel đã tấn công các vị trí của quân đội Syria và các lực lượng Shiite thân Iran đang chiến đấu ở tỉnh Al-Quneitra, miền tây nam nước này. Vào ngày 22 tháng 7, lực lượng dân quân Hezbollah Shiite mở cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu là  các kho vũ khí và đạn dược ở Al Quseir, phía nam tỉnh Homs.
Đáp lại, Damascus kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các hành động gây hấn chống lại Syria, vốn đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ả Rập nhấn mạnh:
“Syria sẽ quyết liệt sử dụng quyền hợp pháp của mình để phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia, hoàn toàn thích hợp vói Hiến chương Liên hợp quốc”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала