"Tôi tin tưởng về ông ấy": Merkel nêu danh Thủ tướng tương lai của Đức

© AFP 2023 / MICHAEL KAPPELERThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu danh người kế nhiệm của bà trong chức vụ này là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, ông Armin Lashet.
"Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 1994 mà Thủ tướng Liên bang đương nhiệm không tái tranh cử... Trong lịch sử 72 năm của Đức, CDU/CSU đã đề cử Thủ tướng Liên bang trong hơn 50 năm... Điều này là lý do để đấu tranh cho những điều này. ... những năm mới tiếp tục nắm quyền. Vì điều này, chúng tôi đang làm việc. Vì đất nước của chúng tôi, cho CDU/CSU, với Armin Laschet - Thủ tướng tương lai của Cộng hòa Liên bang Đức",- Merkel phát biểu tại sự kiện bầu cử ở Berlin.
Chính trị gia bổ sung rằng bà đánh giá cao phẩm chất cá nhân của Lashet, đặc biệt, "sự quan tâm ưu tiên đến phẩm giá của con người, đến việc xây dựng cầu nối giữa họ".
Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Ở Đức nhận định về hậu quả của việc từ bỏ dự án “Dòng chảy phương bắc-2”
"Chính những phẩm chất này, Armin thân mến, xác định và định hình hoạt động của bạn - cho dù ở Hạ viện, trong Nghị viện châu Âu, với tư cách là Bộ trưởng hội nhập đầu tiên của Đức và thủ hiến của một vùng đất rộng lớn và quan trọng như Bắc Rhine-Westphalia , với tư cách là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và ứng cử viên Thủ tướng từ CDU / CSU. Và - tôi vô cùng tin tưởng về điều này — trong vai trò Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức", - bà Merkel nói trước sự vỗ tay của khán giả.

Bầu cử thủ tướng ở Đức

Hôm nay, thứ Bảy, đang diễn ra sự kiện bầu cử của khối CDU/CSU bảo thủ tại Berlin. Tham dự sự kiện có ứng cử viên Thủ tướng Đức từ khối này - Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Armin Laschet, người đứng đầu Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo và Thủ hiến Bavaria Markus Söder, cựu Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Các cuộc bầu cử vào Hạ viện Đức sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 9, dựa trên kết quả bầu cử, chính phủ mới sẽ được thành lập và thủ tướng mới sẽ được đề cử. Trước đó, bà Merkel đã nói rằng bà sẽ rời chính trường sau cuộc bầu cử này.
© AP Photo / Markus SchreiberArmin Laschet
Armin Laschet - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Armin Laschet
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала