Tử vi cho lữ khách. Du ngoạn theo cung hoàng đạo như thế nào?

© AFP 2023 / Andrea PattaroKhách du lịch chụp ảnh ở Venice
Khách du lịch chụp ảnh ở Venice - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Đăng ký
Tưởng chừng như mọi thứ đã được tính trước kỹ lưỡng, thế mà chẳng hiểu sao chuyến đi mong đợi bấy lâu lại không thành? Phải chăng là lỗi ở các chòm sao định mệnh. Các chiêm tinh gia tin chắc: Nên thực hiện chuyến đi phù hợp với cung hoàng đạo của mình trong tử vi.
Đối với mỗi cung hoàng đạo, có những khuyến nghị chung về nơi nghỉ ngơi và nơi sống. Tuỳ thuộc vào nguyên tố nào mà mệnh người ấy thuộc về: Lửa, Không khí, Đất hay Nước.
«Các dấu hiệu của Lửa, tức là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã, thích hợp với những đất nước có khí hậu đủ ấm, kiến ​​trúc sang trọng, nhiều tiện nghi giải trí và nhịp sống nhanh», - chiêm tinh gia Nga Yulia Levchenko cho biết.
Những người thuộc cung Không khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình) sẽ thấy thoải mái ở những nơi có nhiều không gian rộng mở thoáng đãng và tầm nhìn không bị ngăn lại ở những tòa nhà chọc trời. Theo lời nhà chiêm tinh, những người thuộc các chòm sao này thường thấy khó ở trong các khu siêu đô thị toàn nhà bê tông.
Chiêm tinh học - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2021
Quẻ bói đầu Xuân: Những cung hoàng đạo nào thành đạt nhất trong năm 2021?
«Song Tử không thể ngồi yên một chỗ, họ sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở các nước như Bỉ, Ấn Độ, Trung Quốc», - bà Yulia Levchenko giải thích.
Như một quy luật, Thiên Bình chính xác tỷ mỉ ưa du ngoạn ở Vương quốc Anh, New Zealand, Áo, Maldives. Còn với Bảo Bình hiếu kỳ ham hiểu biết có thể giới thiệu Canada, Chile, Argentina, Morocco, Sri Lanka và Nga.
Với người thuộc dấu hiệu của Đất như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết, trái lại, các chuyên gia khuyên nên dành chú ý nhiều hơn đến sự thoải mái và chất lượng nghỉ ngơi của bản thân.
Theo quan điểm của chiêm tinh gia Vera Khubelashvili, Xử Nữ có thể thuê khu bất động sản cũ ở bất kỳ nước châu Âu nào và trải qua kỳ nghỉ ở đó, hoặc là đến nước Nhật yên bình và tĩnh lặng. Ma Kết thích hợp với những vùng phương bắc: dừng xe ngắm đỉnh Everest phủ đầy tuyết trắng hay tham quan thác nước ở Iceland.
Với các dấu hiệu của Nước, điều quan trọng là có một hồ chứa nước ở gần bên. Đó có thể là biển, đại dương, sông, thậm chí là cái ao hoặc đầm nước dưới cửa sổ - sao cũng được, miễn là gắn với nước. Nhà chiêm tinh Natalya cho biết:
«Đối với Song Ngư, Cự Giải và Bọ Cạp, không quan trọng đến mức nguyên tắc về vị trí thành phố hoặc lãnh thổ quốc gia. Điều chính yếu nhất là có cơ hội tiếp xúc với nguyên tố nước. Bằng cách như vậy, các cung hoàng đạo này bổ sung nguồn tài nguyên dự trữ của bản thân», - chiêm tinh gia Natalya Cheresova giải thích.
Nhưng cũng có mấy điều cần làm rõ. Ví dụ, Hà Lan, Đan Mạch, Bulgaria, Uzbekistan, Hy Lạp, Quần đảo Faroe phù hợp hơn với các Cự Giải coi trọng sự thoải mái, - bà Yulia Levchenko nhận định. Còn Song Ngư ưa lãng mạn sẽ có kỳ nghỉ tuyệt vời tại Bồ Đào Nha, Phần Lan, Iceland, Nepal, Israel, Philippines.
Các chuyên gia khuyên những người thuộc cung Bọ Cạp thích cảm giác hưng phấn giàu adrenaline nên dành kỳ nghỉ  ở Azerbaijan, Ai Cập, Campuchia, Cộng hòa Séc, Tunisia, Cuba.
Giấy chứng nhận tiêm chủng tại trạm tiêm chủng COVID-19 di động ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Khi nào nước Nga có thể mở cửa cho "du lịch vắc xin"?

Những ngoại lệ

Tuy hiên, tất cả những ý trên đây đều là chỉ dẫn chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch.
«Hai người cùng chòm sao lại có thể rất khác nhau, - bà Natalya Cheresova giải thích. – Nếu nói về hai Ma Kết, một người sẽ rất hăng hái du ngoạn, là fan hâm mộ những đất nước nắng nóng, nhưng người khác lại ưa tách biệt và thích vùng mát mẻ».
Để hiểu điều gì thật sự phù hợp với mình, các chuyên gia khuyên ta nên lắng nghe bản thân. Nếu ưa thích kỳ nghỉ năng động ở vùng ấm nóng,  nên mua vé tới đó tắm nắng, còn nếu cảm thấy vẻ đẹp bình yên của phương Bắc đang vẫy gọi, thì chẳng  nên ép mình đi về phương Nam.

Tâm hồn lên tiếng

«Có vẻ như một du khách năng động khó lòng ưa thích kỳ nghỉ ở vùng quê yên tĩnh. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Vào những khoảnh khắc sống khác nhau chúng ta hành xử cũng khác nhau, khi năng động tích cực nhưng cũng có khi thụ động. Đôi khi cơ thể muốn nghỉ ngơi trên bãi biển, và đôi khi mơ các cuộc chạy đua dạo xem Cung điện Louvre và Bảo tàng Nghệ thuật Orsay. Như vậy là bình thường», - chiêm tinh gia Lilia Lyubimova nói.
«Nếu một người năng động đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, thì chuyến đi đến đất nước quê yên bình nhưng có dịch vụ tốt và bầu không khí dễ chịu sẽ có lợi và người ấy sẽ tái khởi động với sức lực mới», - chuyên gia Natalya Cheresova cho biết thêm.
Bà tin chắc rằng: chúng ta nghỉ ngơi để nạp đầy những cảm xúc và ấn tượng mà ta vơi cạn hay còn thiếu. Những ai có cuộc sống cân bằng phẳng lặng có thể bỗng thấy bị cuốn hút bởi chế độ nghỉ ngơi phong phú và hình mẫu sống năng động - thoải mái buông thả tự do hơn.
Tuy nhiên, chiêm tinh gia Lilia Lyubimova cho rằng tốt nhất là khi đặc tính của đất nước phù hợp với tính cách của du khách. «Nếu bạn là một Xử Nữ gọn gàng ngăn nắp hay một Thiên Bình khó tính, bạn sẽ chẳng mấy thích chuyến đi sâu vào châu Phi hoang dại hoặc Ấn Độ, nơi tồn tại những quan niệm về vệ sinh rất khác so với văn minh châu Âu. Nhưng một Bảo Bình vui tươi phóng khoáng hoặc một Bọ Cạp năng động lại hoàn toàn có thể nói:
«Như thế thật tuyệt, thế mới là thử thách xứng đáng chứ!».
Nhìn chung, Cự Giải, Song Ngư, Xử Nữ và Ma Kết không thích hợp với những cuộc tụ họp tiệc tùng và hoạt động tập thể ngoài trời. Còn Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Bình và Nhân Mã chắc chắn sẽ không thích ngồi thiền đơn độc trên đảo Olkhon. Bạch Dương sẽ chẳng hài lòng với kỳ nghỉ ít hoạt động, còn Song Tử, như thường thấy, không thích chuyến du ngoạn mà thiếu hội bạn bè.
Chiêm tinh học - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2020
Những cung hoàng đạo không thích xin lỗi

Nghỉ ngơi «với cái đầu tỉnh táo»

Một số du khách thường yêu mến một đất nước đến mức họ muốn chuyển đến đó sống, hy vọng rằng như vậy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ, giúp tìm được bạn đồng hành hoặc thoát khỏi bệnh tật. Họ chi tiền để các chuyên gia vẽ ra biểu đồ theo ngày sinh cho họ, từ đó sẽ mách bảo thành phố nào là phương án tối ưu.
Nhưng chiêm tinh gia Lilia Lyubimova cho rằng không có sự di chuyển nào có thể sửa chữa được tình hình: «Dù bạn chạy đến đâu chăng nữa, trước hết, bạn phải đi với chính mình, với cái đầu tỉnh táo của mình».
Theo cách nói của bà, có những nơi với sức mạnh giúp bạn hiểu rõ bản thân mình, mà vẫn có những nơi phù hợp với tất cả mọi người.
Vị trí sức mạnh được xác định bởi vị trí của các hành tinh, - bà Lyubimova giải thích. Sau một vài năm chuyển động trong vũ trụ, các ngôi sao sẽ thay đổi, và các vị trí cũng sẽ thay đổi: ngày càng hiếm những điểm yên tĩnh trống trải, mà sẽ là những siêu đô thị lớn từ bê tông và kính, như Matxcơva, New York, Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore. Nhưng theo lời bà, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.  
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала