Mỹ nêu những "thách thức" chính đối với Hải quân nước này

© AP PhotoVụ tập trận của Mỹ ở Biển Đen
Vụ tập trận của Mỹ ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
Đăng ký
Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos del Toro tuyên bố: vấn đề Trung Quốc, văn hóa, khí hậu và đại dịch COVID là những ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ và Lực lượng Thủy quân lục chiến (ILC), theo Navy Times.
“Chúng tôi sẽ ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ hòa bình”, - ông nói.
Đề cập về các vấn đề văn hóa, del Toro nói cụ thể rằng "mỗi một thủy thủ và  mỗi người lính thủy quân lục chiến, bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo và quốc tịch, cần đối xử với các đồng nghiệp khác với phẩm giá và sự tôn trọng". Theo ông, nguyên tắc bao dung trong quân đội đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Thủy quân lục chiến Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Mỹ bắt đầu cuộc tập trận hải quân toàn cầu lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh
Ngoài ra, theo lời Bộ trưởng, một trong những vấn đề quan trọng nhất là quá trình biến đổi khí hậu, vì nó cản trở giải pháp của tất cả các vấn đề khác.
“Đây cũng là một cuộc đấu tranh toàn cầu về các nguồn lực đòi hỏi sự khéo léo và đổi mới”,- ông nhấn mạnh.
Ngoài ra, del Toro thông báo cần phải tiến hành tiêm phòng khẩn cấp COVID-19 trong quân đội. Bộ trưởng giải thích rằng nếu những người lính không được tiêm chủng, họ sẽ không sẵn sàng chiến đấu.

 Phụ nữ phục vụ trong quân đội của Mỹ

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Sở chỉ huy hoạt động đặc biệt của Hải quân Mỹ lần đầu tiên tuyển dụng  một người phụ nữ. Khi đó, danh tính của nữ quân nhân không được tiết lộ vì lý do an ninh, nhưng được biết rằng cô đã vượt qua kỳ thi và đủ tiêu chuẩn trở thành người điều khiển thuyền chiến đấu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала