Cựu bộ trưởng ở Indonesia bị kết án 12 năm tù vì tham nhũng trong đại dịch

© AFP 2023 / Ricky PrakosoCựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara
Cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara bị kết án 12 năm tù vì nhận hối lộ hơn 2 triệu đô la, căn cứ tuyên bố từ Tòa án đặc biệt chống tham nhũng Indonesia.
Juliari Batubara đã nhận hối lộ trong quá trình mua sắm các mặt hàng cần thiết trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus.
Một phụ nữ được tiêm vắc xin AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng hàng loạt ở Sanur, Bali, Indonesia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2021
Indonesia có kế hoạch tiêm chủng coronavirus 1 triệu người mỗi ngày
Cựu quan chức này cũng bị phạt 34,5 nghìn đô la và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại với số tiền khoảng một triệu đô la. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, Juliari Batubara sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 4 năm.
"Bằng chứng về tội của cựu bộ trưởng đủ thuyết phục để kết án", - trích thông báo của tòa án.
Cựu quan chức này đã bị các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ vào tháng 12 năm ngoái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала