«Kalashnikov» lần đầu trình làng tên lửa mới dành cho UAV

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhTập đoàn «Kalashnikov»
Tập đoàn «Kalashnikov» - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đăng ký
PARK PATRIOT (Ngoại ô Matxcơva) (Sputnik) – Tại Diễn đàn «Army-2021» tập đoàn «Kalashnikov» lần đầu giới thiệu mẫu tên lửa nâng cấp mới S-8L, có thể sử dụng từ UAV, như ông Andrei Semenov Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của tập đoàn cho biết tại Diễn đàn.
«Kalashnikov» giới thiệu máy bay trực thăng UAV của công ty «Strela» với ba tên lửa S-8L treo lơ lửng.
Mẫu súng tiểu liên PPK-20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
«Army-2021»: Tập đoàn «Kalashnikov» trình làng nguyên mẫu tiểu liên PPK-20
«Hôm nay, nhóm công ty chúng tôi đang làm việc cùng với cơ sở nghiên cứu và sản xuất «Strela» để hiệu chỉnh tên lửa S-8L mới thích ứng với máy bay không người lái loại trực thăng», - ông Semenov nói rõ.
Theo lời ông, có thể sử dụng tên lửa này để tiêu diệt cả mục tiêu đơn cũng như cả nhóm mục tiêu ở trạng thái di động và tĩnh. Tên lửa có đầu phóng laser bán chủ động tự dẫn đường, đầu đạn phân mảnh nổ cao, tầm bắn xa tới 6 km.
Tên lửa cũng được thiết kế để sử dụng cho máy bay và trực thăng trước đây đã lắp đặt phiên bản không điều khiển của tên lửa S-8.

Cải tiến hiệu suất bay-kỹ thuật của UAV

«Chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm mới, bao gồm cả sáng kiến  riêng của tập đoàn. Cụ thể, chúng tôi đang tiến hành công việc về cải thiện hiệu suất bay-kỹ thuật của các khí cụ bay không người lái, nâng cấp các chỉ số chẳng hạn như thời lượng bay và lượng tải trọng có ích. Đồng thời, chúng tôi cố gắng duy trì kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt tổng hợp của sản phẩm trong phần khả năng cất cánh, cho phép các UAV của chúng tôi đạt hiệu quả cao và dễ dàng khi vận hành», - đại diện của tập đoàn «Kalashnikov» cho biết. 
Trong thành phần của «Kalashnikov», việc phát triển UAV-kamikaze do công ty ZALA-AERO đảm trách, chuyên xuất xưởng các máy bay không người lái «Kyb» và «Lanset». Cả hai khí cụ bay không người lái này đều đủ sức mang khối đầu đạn nặng tới 3 kg.
Ngoài ra, tại Diễn đàn "Army-2021" tập đoàn công nghệ "ERA" đã giới thiệu mẫu máy bay không người lái cỡ nhỏ "Mukha" dành để trinh sát bên trong nhà hoặc các không gian kín, mà đặc điểm nổi bật của nó là thân được làm từ polyme gia cố sợi carbon bảo vệ các ốc vít trong trường hợp va chạm với đồ vật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала