Nguồn tin: Taliban* chiếm lại 3 huyện ở tỉnh Baghlan của Afghanistan

© REUTERS / STRINGERMột chiến binh Taliban đứng nhìn khi anh ta đứng tại thành phố Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021.
Một chiến binh Taliban đứng nhìn khi anh ta đứng tại thành phố Ghazni, Afghanistan ngày 14 tháng 8 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đăng ký
KABUL (Sputnik) – Các chiến binh Taliban* đã giành lại quyền kiểm soát 3 huyện ở tỉnh Baghlan của Afghanistan, sau khi chiếm lại chúng từ tay các lực lượng kháng chiến, một nhà báo địa phương nói với Sputnik.
“Không một nơi nào ở Baghlan hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng kháng chiến”, nguồn tin giấu tên nói thêm.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính quyền cũ của Afghanistan, ông Bismillah Khan Mohammadi, hôm 20/8 đã thông báo về việc Taliban tái chiếm các huyện Puli-Khesar, Deh-Salah và Banu, phía đông bắc tỉnh Baghlan.
FILE - Trong ảnh hồ sơ ngày 21 tháng 3 năm 2021, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trong buổi lễ mừng Năm mới của người Ba Tư, Nowruz tại dinh tổng thống ở Kabul, Afghanistan. Tổng thống Afghanistan rời khỏi đất nước vào Chủ nhật, tháng Tám. Ngày 15 năm 2021, tham gia cùng đồng bào và người nước ngoài của mình trong một cuộc giẫm đạp chạy trốn khỏi Taliban đang phát triển và báo hiệu sự kết thúc của cuộc thử nghiệm kéo dài 20 năm của phương Tây nhằm tái tạo Afghanistan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Taliban* cho biết họ có sự tham gia của anh trai tổng thống Afghanistan
Giờ đây, chỉ còn cuộc kháng chiến Panjshir là trọng tâm duy nhất của cuộc đối đầu với Taliban. Đại diện của cuộc kháng chiến này chủ yếu là người Tajik địa phương.
Nhóm này hoạt động ở tỉnh miền núi Panjshir, phía đông bắc Panjshir, và là một trong những tỉnh nhỏ nhất cả nước về diện tích và dân số.                              Cuộc kháng chiến được lãnh đạo bởi Ahmad Massoud, con trai của Ahmad Shah Massoud – thủ lĩnh của Liên minh phương Bắc chống Taliban bị bọn khủng bố giết hại 20 năm trước. Vào chủ nhật, ngày 22/8, Taliban đã cho Massoud 4 tiếng để đầu hàng. Đáp lại, ông nói rằng cư dân của Panjshir đã sẵn sàng kháng cự, như trong thời gian Liên Xô hiện diện quân sự, và sẽ không bàn giao lãnh thổ.

Tình hình ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan đã trầm trọng hơn trong bối cảnh quân Mỹ rút lui. Đầu tháng 8, các chiến binh Taliban* đã mở cuộc tấn công quy mô lớn, chiếm các thành phố lớn và tiến vào Kabul ngày 15/8. Tổng thống Ashraf Ghani đã chạy sang UAE.
Taliban tuyên bố cuộc chiến kéo dài 20 năm đã kết thúc và hình thức chính phủ sẽ sớm sáng tỏ trong thời gian tới.
Hiện nay, phong trào kiểm soát phần lớn lãnh thổ người và tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ. Công dân nước ngoài và người Afghanistan làm việc cho các phái đoàn ngoại giao đang được sơ tán thông qua sân bay duy nhất ở Kabul, do quân đội Mỹ và quân đội các nước NATO kiểm soát.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала