FSB bắt giữ 31 kẻ khủng bố từ Katibat al Tawhid wal Jihad chuyên tuyển mộ thành viên mới để đưa tới Syria

© Ảnh : Russian Federal Security Service / Chuyển đến kho ảnhFSB
FSB - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các quan chức an ninh đã bắt giữ tại Matxcơva và một số khu vực khác của Liên bang Nga 31 thành viên của tổ chức khủng bố tổ chức bị cấm ở Nga Katibat al Tawhid wal Jihad*, họ tuyển mộ thành viên mới và gửi họ đến Syria, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB báo cáo.
"FSB của Liên bang Nga phối hợp với Bộ Nội vụ và Cơ quan Liên bang của Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, trong khuôn khổ tiến hành chiến dịch đặc biệt tại các thành phố Matxcơva, Novosibirsk, Yakutsk, Krasnoyarsk, Kansk của Lãnh thổ Krasnoyarsk, làng Prokudskoye ở Vùng Novosibirsk, đã trấn áp các hoạt động trong cấu trúc liên vùng của tổ chức khủng bố "Katibat al Tawhid wal Jihad"*, bắt giữ 31 người trong số các thủ lĩnh và nhân viên của tổ chức này”, - thông cáo viết.

Bắt giữ những kẻ khủng bố ở Nga

Theo các quan chức an ninh, các thành viên của tổ chức này đã tuyển mộ và gửi những tân binh đến các khu vực chiến đấu, tài trợ cho những kẻ khủng bố ở Syria, đồng thời cũng kêu gọi thực hiện tội phạm khủng bố.
Tin lưu ý rằng trong quá trình bắt giữ còn thu được các tài liệu tôn giáo bị cấm lưu hành, tài liệu video tuyên truyền "Katibat al Tawhid wal Jihad"*, cũng như thông tin liên lạc, phương tiện lưu thông tin dạng điện tử và thẻ ngân hàng.
Còn được biết thêm rằng, các điều tra viên đã mở vụ án hình sự, các hoạt động truy tìm và điều tra vẫn đang tiếp tục.
* Tổ chức bị ấm ở Nga theo quyết định của Tòa án quân sự quận Matxcơva vào năm 2019
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала