"Chiến dịch Hòm bia": Thủy quân lục chiến Anh định đưa 200 con chó và mèo ra khỏi Afghanistan

© Sputnik / Andrey Solomonov / Chuyển đến kho ảnhRepublic of Afghanistan (Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan). Trực thăng y tế MI-8 tại sân bay Kabul.
Republic of Afghanistan (Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan). Trực thăng y tế MI-8 tại sân bay Kabul. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
Cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Paul Farthing dự định di dời 140 con chó và 60 con mèo khỏi Kabul, chúng được nuôi trong một trại tạm trú ở Afghanistan do ông mở ra. Theo Independed, ông gọi cuộc giải cứu động vật khỏi Taliban* là "Chiến dịch Hòm bia".

Giải cứu động vật khỏi một điểm nóng

Để sơ tán trại chó mèo, ông thuê một chiếc Airbus A330 sẵn sàng bay đến Kabul. Theo ông Farthing, chính phủ Anh đã cấp 68 thị thực cho các nhân viên trại tạm trú và gia đình của họ, nhưng việc vận chuyển các con vật vẫn chưa được đồng ý. Đồng thời, Farthing lưu ý rằng ông có kế hoạch cho các con vật vào khoang hàng hóa, 181 người khác sẽ có thể ngồi trong khoang hành khách.

Boris Johnson: Get Paul Farthing a Call Sign - Sign the Petition! https://t.co/UrpMVERLlg via @UKChange
Vào ngày 25 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, khi một nhóm, bao gồm cả động vật, đi qua sân bay, thì nhóm này được phép đáp chuyến bay thuê riêng trở lại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các loài động vật sẽ phải chờ đợi vì ưu tiên là sơ tán phụ nữ, trẻ em và đàn ông.
Động vật bị bỏng trong đám cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Multimedia
Cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ: động vật hoang dã trong thảm họa

Máy bay riêng

Ngoài ra, Wallace bày tỏ nghi ngờ rằng đám đông những người muốn rời khỏi Afghanistan sẽ cho phép chất từng ấy động vật lên máy bay riêng - rất có thể, máy bay sẽ bị chặn tại sân bay. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết trên Twitter rằng trong trường hợp này, ông sẵn sàng phân bố chỗ ngồi trên các chuyến bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh cho bản thân Farthing và các nhân viên của trại nuôi chó mèo.
Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Happy cho biết, khoảng 1,8 nghìn người Anh và 2,3 nghìn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Anh vẫn đang bị mắc kẹt tại Afghanistan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала