Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia Agnes tuyên bố bà không muốn sống thêm nữa

© AP Photo / Juan KaritaCựu Tổng thống Bolivia Agnes.
Cựu Tổng thống Bolivia Agnes. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Bolivia Jeanine Agnes, người đang bị giam giữ trước khi xét xử về tội âm mưu kích động nổi dậy và trước đó từng cố tự làm tổn thương bản thân mình, nói rằng bà không muốn sống nữa.
"Tôi không thiết sống nữa. Các con tôi phải sống cuộc đời của chính chúng nó. Tôi không muốn dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào mà tôi không biết. Tôi yêu cầu các quản ngục cho biết tôi đang dùng loại thuốc gì", - cựu Tổng thống lâm thời của Bolivia cho biết trong một thông báo được các thành viên trong gia đình bà chia sẻ qua Twitter.
Trong một bình luận dưới thông tin của bà Agnes nói rằng bà ấy rất yếu và "thường xuyên đau khổ".
Cựu Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine  Agnes - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Cựu Tổng thống tạm quyền Bolivia Agnes bị gia hạn giam giữ
"Cứ 10 phút một lại có người vào phòng giam của bà ấy để theo dõi, tra hỏi, thậm chí không biết để làm gì. Bà ấy sống trong lo âu, hồi hộp, không được nghỉ ngơi, bởi vì bà ấy không biết họ sẽ làm gì với mình: chuốc mê, đầu độc hay chuyển đi nơi nào không rõ ", - blog của Agnes do các thành viên trong gia đình bà quản lý có đoạn viết.
Lãnh đạo hệ thống thi hành án Bolivia trước đó đã cho phép gia đình Jeanine Agnes ở lại với bà vào ban đêm sau một lần bà định tự hại bản thân, việc mà chính trị gia này đã làm để phản đối việc bà bị giam cầm.
Cơ quan thi hành án nhấn mạnh rằng các điều kiện giam giữ bà Agnes vượt ra ngoài các quy định của hệ thống nhà tù và có thể được coi là đặc ân - bà ta được tiếp cận bác sĩ suốt ngày đêm và chỉ ăn những gì mà người thân mang đến mỗi ngày.
Các cơ quan truyền thông đối lập với chính phủ hiện tại đã liên kết vụ việc bà Agnes với tin tức nói rằng con gái bà là Carolina Ribera có thể bị truy tố về những cáo buộc tham nhũng trong nhóm quản lý xã hội trực thuộc Tổng thống, nơi cô này làm việc trong thời gian mẹ cô tạm thời lãnh đạo đất nước.
Agnes đã ở tù được 5 tháng. Cảnh sát bắt giữ bà vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 3 vì tình nghi khủng bố, kích động bạo loạn và âm mưu theo tiến trình điều tra vụ đảo chính ở Bolivia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала