Nga lo ngại việc Iran xa rời "thỏa thuận hạt nhân"

© Sputnik / Russian Foreign Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Iran sản xuất uranium làm giàu lên 20% và nâng công suất làm giàu lên 60% không phù hợp với các điều khoản trong "thỏa thuận hạt nhân", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
"Các hành động của Iran là một bước nữa xa rời các thỏa thuận được nêu trong Kế hoạch hành động toàn diện chung nhằm giải quyết vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân Iran (JCPOA)", - trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.
Theo bà Zakharova, nguyên nhân dẫn đến các hành động của Tehran là do thiếu kết quả thực tế cụ thể cho thấy nỗ lực khôi phục việc thực hiện đầy đủ "thỏa thuận hạt nhân". Đồng thời, các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ chống Iran và các nước thứ ba hợp tác với nước này vẫn tiếp tục có hiệu lực.
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Nhà ngoại giao Nga cho biết không có phương án thay thế cho JCPOA ở dạng ban đầu
Moskva cũng lo ngại rằng tình hình đang khiến các bên tham gia "thỏa thuận" xa rời mục tiêu và nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn.
“Chúng tôi tin rằng cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là nối lại quá trình đàm phán trong thời gian sớm nhất để “hồi sinh” JCPOA”, - bà Zakharova lưu ý.
Bà kêu gọi các đối tác trong "thỏa thuận hạt nhân" và Hoa Kỳ từ bỏ các bước đi vội vàng có thể tạo ra những rào cản mới.
Vào ngày 17 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi Iran quay trở lại các cuộc đàm phán về "thỏa thuận hạt nhân". Theo Washington, Tehran cần phải chấm dứt việc phát triển nguyên tử, vì nước này không có nhu cầu cần phải sản xuất uranium kim loại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала