Ở Mỹ sẽ sản xuất nhiên liệu từ phân bò

© Ảnh : pixabay.comCon bò
Con bò - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo Bloomberg, một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới là Chevron đang dẫn đầu tại thị trường Mỹ, sẽ bắt đầu chế biến phân bò thành khí đốt tự nhiên tái tạo như một phần của chương trình giảm phát thải carbon dioxide.

Nhiên liệu thay thế

Công ty dầu mỏ và đối tác là Brightmark LLC chuyên về tái chế chất thải đã xây dựng 28 nhà máy ở bảy bang nước Mỹ, trong đó có một nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất ngay trong năm nay. Ngoài ra, dự kiến sẽ mở thêm 10 nhà máy để sản xuất biomethane - khí tự nhiên tái tạo thu được từ sinh khối (còn gọi là khí sinh học hay biogas). Hiện nay công ty có kế hoạch sử dụng loại khí này để thay thế nguồn nhiên liệu cung cấp cho xe tải.
 con bò - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2021
Các nhà khoa học đưa ra phương pháp bất thường để cứu hành tinh
“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tác động để các đội xe tải chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này”, - ông Andy Walz, chủ tịch Bộ phận nhiên liệu và dầu nhờn của Chevron tại Bắc và Nam Mỹ cho biết.
Trong khi đó, các công ty năng lượng được yêu cầu giảm lượng khí thải carbon của họ trên khắp thế giới lại đang tìm cách chuyển sang sản xuất nhiên liệu carbon trung tính. Loại nhiên liệu gọi là khí tự nhiên tái tạo được sản xuất từ khí metan, một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo rằng tất cả các quốc gia đều sẽ phải gánh chịu hậu quả của hiện tượng này những thập niên tới mà không có ngoại lệ nào.
Công nghệ thu giữ khí metan trong các trang trại, bãi rác và các cơ sở khác, đã có từ nhiều năm nay, hiện lại đang bắt đầu phát triển khi các thành phố và doanh nghiệp tìm cách giảm lượng khí thải. Chevron và các công ty dầu mỏ khác cho biết việc sử dụng biomethane sẽ giúp chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trong khi đó các nhà môi trường lại cho rằng loại khí biogas đắt tiền sẽ chỉ làm cho quá trình loại bỏ nguồn nhiên liệu hydrocacbon trong ngành năng lượng thêm chậm lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала