Sơ tán công dân Nga khỏi Afghanistan

© Sputnik / Musa Salgereev/ NewsTeam / Chuyển đến kho ảnhMáy bay IL-76 MD
Máy bay IL-76 MD - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo ủy nhiệm của Tổng thống Nga Vladimur Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã tổ chức sơ tán hơn 500 người là công dân của Nga, các nước thành viên CSTO khác và Ukraina khỏi Afghanistan bằng máy bay vận tải quân sự, Bộ Quốc phòng đưa tin.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao, một tổ không quân gồm 4 máy bay vận tải quân sự đã được thành lập, tập trung tại sân bay ở Ulyanovsk. Trên máy bay có các đội bác sĩ quân y, cũng như nước uống, thực phẩm và chăn áo cứu tế.
Trước đó, có thông tin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Đức, cũng đã tổ chức sơ tán công dân của họ và những người Afghanistan đang làm việc cho các cơ quan đại diện nước ngoài thông qua sân bay duy nhất ở Kabul. Taliban* cho biết việc sơ tán phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 8, sau đó sẽ bị cấm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Nga sẵn sàng cung cấp máy bay để vận chuyển người Afghanistan ra khỏi đất nước
Tình hình ở Afghanistan trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong những tuần gần đây, khi các tay súng Taliban* tiến hành chiến dịch tấn công nhanh chóng trên khắp đất nước và chiếm giữ tất cả các cửa khẩu biên giới, ngày 15 tháng 8 họ đã tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát phủ tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước, theo lời ông, để "ngăn chặn vụ thảm sát". Vào đêm rạng sáng ngày 16 tháng 8, đại diện Văn phòng chính trị Taliban Mohammad Naeem tuyên bố cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức quản lý nhà nước sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала