Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu: Tầm xa tên lửa trên trực thăng Nga được tăng gấp đôi

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu cho biết, ngành công nghiệp Nga đã hiện đại hóa tên lửa trang bị trên trực thăng chiến đấu, có tính đến kinh nghiệm thực chiến ở Syria, tăng gấp đôi tầm bắn của chúng.
"Chúng tôi đã gần như hoàn toàn giải quyết và sửa chữa các vấn đề phát sinh ở Syria. Các bạn nhớ rằng quân đội đứng trước một vấn đề khó - tầm bắn của vũ khí trên trực thăng, vì khi tiếp cận gần sẽ rơi vào tầm tác xạ của MANPADS (tên lửa phòng không di động). Vì vậy cần phải tăng tầm bắn và hiện nay nó đã được nhân đôi trên thực tế", ông nói trên kênh truyền hình Zvezda TV.

Chiến dịch ở Syria cho thấy sự cần thiết phải hiện đại hóa vũ khí

Trước đó, ông Shoigu nói rằng hoạt động ở Syria gây ra "những bất ngờ khó chịu", vì vũ khí Nga khi đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và  đưa vào trang bị "về bản chất không phải như vậy".
Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Khi nào máy bay trực thăng Ka-52 sẽ được trang bị tên lửa Vikhr-M?
Ông cho biết kết quả là khoảng 15 mẫu đã bị loại khỏi biên chế, chỉ rõ điều này áp dụng cho các hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, các tổ hợp trinh sát và tấn công.
Theo ông, hoạt động ở Syria một lần nữa cho thấy một số vũ khí Nga cần phải hiện đại hóa để thích ứng với điều kiện hiện đại, và điều này cuối cùng đã được thực hiện.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала