Cơ quan tình báo Ý phủ nhận thông tin về vụ máy bay không quân bị pháo kích ở Kabul

© AP Photo / Rahmat GulLực lượng an ninh Afghanistan ở Kabul
Lực lượng an ninh Afghanistan ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các vụ pháo kích tại sân bay Kabul không nhằm vào máy bay quân sự Ý đang sơ tán dân thường khỏi Afghanistan, kênh RAI-News-24 dẫn các nguồn tin trong cơ quan đặc nhiệm của nước cộng hòa cho biết.
Trước đó, các phương tiện truyền thông dẫn lời các nhà báo đưa tin về vụ pháo kích máy bay khi phi cơ này cất cánh từ Kabul. Tuy nhiên, không ai bị thương. Máy bay đã hạ cánh xuống Kuwait, từ đó nó sẽ bay đến Ý.
Đám đông tại sân bay ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về vụ nổ thứ hai gần sân bay Kabul
Như hãng thông tấn ANSA làm rõ, trên máy bay có các nhà báo đưa tin về vụ việc, và 98 người Afghanistan là thường dân.

Sơ tán người Ý khỏi Afghanistan

Ý đang sơ tán các công dân của nước cộng hòa, cũng như những người Afghanistan đã cộng tác với quân đội Ý trong khuôn khổ phái bộ NATO, khỏi Kabul. Theo hãng tin Adnkronos, chuyến bay cuối cùng để sơ tán dân thường Afghanistan được lên kế hoạch vào thứ Năm-thứ Sáu. Sau ngày 27 tháng 8 không có chuyến bay mới nào được lên kế hoạch. Theo Đại sứ Nga tại Kabul, Dmitry Zhirnov, trong những ngày gần đây, khoảng 50 người đã chết trong các vụ xả súng tự phát và giẫm đạp tại sân bay ở thủ đô Afghanistan.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio, tất cả các công dân Ý muốn rời khỏi Afghanistan đều đã được sơ tán. Tổng cộng 2,7 nghìn người Afghanistan trong số những người cộng tác với Ý và các thành viên trong gia đình của họ đã được đưa sang Ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала