Liên Hợp Quốc triển khai nhân viên hỗ trợ bầu cử ở Iraq với số lượng gấp 5 lần

© Ảnh : UN Photo/Evan SchneiderTrưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý
Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, kêu gọi bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử ở Iraq và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ nước này trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

Số lượng nhân viên hỗ trợ bầu cử gấp 5 lần so với năm 2018

Ngày 25/8 tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc Hỗ trợ Iraq (UNAMI).
Buổi họp có sự tham dự của bà Jeanine Hennis-Plasschaert, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Iraq, Trưởng Phái bộ UNAMI.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga theo hình thức trực tuyến.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Quyết định nhân sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam
Tại cuộc họp, Việt Nam kêu gọi cần bảo đảm an ninh cho quá trình bầu cử, kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Iraq thể hiện trách nhiệm trong vấn đề này.
Về vấn đề này, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết thời gian qua Iraq đã nỗ lực chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm dự kiến vào tháng 10/2021, trong đó danh sách ứng cử viên đã hoàn tất.
Phái bộ UNAMI đã triển khai nhân viên hỗ trợ bầu cử với số lượng gấp 5 lần so với cuộc bầu cử năm 2018. Ủy ban bầu cử độc lập cấp cao (IHEC) đã có các biện pháp khắc phục các vấn đề từ cuộc bầu cử trước để cải thiện quy trình bầu cử, ngăn chặn khả năng gian lận.
Quan chức Liên hợp quốc cho rằng cuộc bầu cử lần này nhiều khả năng sẽ cho kết quả đáng tin cậy, tuy nhiên còn phụ thuộc vào các đảng phái, lực lượng chính trị tham gia bầu cử.

Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của UNAMI và các tổ chức

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an phát biểu ủng hộ các nỗ lực gần đây của Iraq trong việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
Đồng thời, mong muốn bầu cử được tổ chức công bằng, tự do và minh bạch, đáp ứng nguyện vọng của người dân và góp phần vào ổn định của đất nước.
Các nước cũng bày tỏ lo ngại về tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19 và các khó khăn khác đang đặt ra đối với Iraq, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Iraq, ủng hộ các nỗ lực của UNAMI.
Đại sứ Đặng Đình Quý  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Việt Nam đề cao ưu tiên nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Iraq trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 10 sắp tới.
Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của UNAMI và các tổ chức, đối tác quốc tế trong việc hỗ trợ Iraq tổ chức bầu cử. Đại diện Việt Nam bày tỏ vui mừng trước các nỗ lực của Chính phủ Iraq trong việc tích cực thúc đẩy hợp tác các đối tác khu vực và quốc tế.
Đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, thúc đẩy an ninh và ổn định của Iraq thông qua hợp tác và đối thoại.
Về hoạt động của UNAMI, Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động thời gian qua và khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với phái bộ và các cơ quan của Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ Iraq.
Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày nhân đạo quốc tế, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi Chính phủ Iraq và các nước trên thế giới coi trọng việc bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân viên cứu trợ nhân đạo trong mọi hoàn cảnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала