Taliban* cáo buộc phương Tây vô nhân đạo

© AFP 2023 / Shakib RahmaniLính Mỹ bảo vệ sân bay ở Kabul, Afghanistan
Lính Mỹ bảo vệ sân bay ở Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn của Taliban* Zabihullah Mujahid phàn nàn rằng các nước phương Tây hiện đang sơ tán các chuyên gia địa phương có trình độ cao ra khỏi Afghanistan cùng với công dân của họ.
"Họ không nên can thiệp vào công việc của đất nước chúng tôi và lấy đi nguồn nhân lực: bác sĩ, giáo viên, những người cần thiết khác... Ở Mỹ, họ có thể chỉ làm người rửa bát hoặc đầu bếp. Điều này là vô nhân đạo", - ông Mujahid nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.
Ông cho biết Taliban* không truy đuổi các cựu phiên dịch và những người Afghanistan khác từng làm việc cho Mỹ và lưu ý rằng không có gì đe dọa những người này ở quê hương mình.
Trước đó, Mujahid cho rằng Mỹ không nên khuyến khích giới tinh hoa Afghanistan rời bỏ đất nước.
Trước đó được biết rằng lực lượng Taliban* đã đóng cửa sân bay Kabul đối với công dân Afghanistan, chỉ người nước ngoài mới được phép vào sân bay này.
Sân bay quốc tế ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Mỹ từ chối trách nhiệm về sự hỗn loạn xảy ra ở sân bay Kabul
Nguyên nhân là do cư dân địa phương đã gây ra tình trạng lộn xộn không thể chấp nhận được trước cổng sân bay. Việc tiếp cận sân bay đối với người Afghanistan có quốc tịch nước ngoài sẽ bị đóng cho đến khi có lệnh mới.
Theo lời một người chứng kiến sự việc, các chiến binh đã chặn xe ô tô của các đại sứ quán ở lối vào, không cho phép họ đón các nhân viên người địa phương của cơ quan đại diện ngoại giao và đưa những người này vào sân bay.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала