Thụy Điển dùng biện pháp quân sự đáp trả «hoạt tính gia tăng» của Nga ở biển Baltic

© Flickr / Jens OhlssonPeter Hultqvist
Peter Hultqvist - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đăng ký
Thụy Điển tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự ở biển Baltic. Bằng cách như vậy, chính quyề nước này muốn đáp trả cho tình trạng dường như «gia tăng hoạt tính» của Nga trong khu vực, theo Reuters đưa tin.

Phản ứng với hành động của Nga ở Baltic

«Quyết định của chúng tôi chuyển sang mức độ sẵn sàng cao hơn, cũng như điều chỉnh vị trí của lực lượng vũ trang không phải do một yếu tố bất kỳ nào đó, mà xuất phát từ đánh giá chung về tình hình khu vực», - Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn.
Theo lời ông, các cuộc tập trận của các nước NATO và Nga đã trở nên tương đương với mức Chiến tranh Lạnh.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Alexandr Shabalin (bên trái) và tàu tên lửa cỡ nhỏ Geizer cùng đội tàu của Hạm đội Baltic ra biển trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Nga-Belarus Phía Tây-2017 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
"Bảo vệ biên giới": chuyên gia gọi căn cứ mới của hạm đội Nga là phản ứng chiến lược đối với NATO
Cơ quan quân sự Thụy Điển tuyên bố tăng cường các chuyến bay trinh sát của lực lượng hàng không hải quân và triển khai thêm một đội quân trên đảo Gotland. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng từ chối tiết lộ về cơ số quân đã điều đến đảo này.
Đồng thời, các nhà quân sự Thụy Điển cũng nhấn mạnh rằng nguy cơ xảy ra cuộc tấn công vào nước này là không lớn, nhưng sự căng thẳng chiến lược chung đòi hỏi phải duy trì mức độ sẵn sàng thích hợp.

NATO tập trận ở biển Baltic

Ngày 3 tháng 3 năm 2021, các nước NATO đã tổ chức những cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Baltic. Trong quá trình diễn tập, họ thực hành chế áp các hệ thống phòng không của kẻ thù tiềm năng, đẩy lùi các cuộc tấn công vào tàu, cũng như rà phá bom mìn trong khu vực lưu thông hàng hải.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала