Ông Trump nói về khả năng tránh được thảm kịch ở Kabul nếu ông làm Tổng thống

© REUTERS / Jonathan DrakeCựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi cái chết của quân nhân và thường dân Hoa Kỳ trong các vụ đánh bom ở Kabul là một thảm kịch mà nếu là ông thì sẽ không để xảy ra.
Trong một tuyên bố video được phát trên kênh truyền hình Fox, Trump tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tấn công và không chỉ trích trực tiếp người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden, người mà trước đó ông kêu gọi từ chức vì đã sai lầm trong việc tổ chức rút quân và di tản các nhân viên dân sự khỏi Afghanistan.
"Thảm kịch này... lẽ ra đã không xảy ra và sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống của các bạn. Tôi biết rằng trong những tuần qua, nhiều người Mỹ đã theo dõi các sự kiện ở Afghanistan với tâm trạng cay đắng, thậm chí là đau đớn", - ông Trump nói.
Hôm thứ Năm đã xảy ra hai vụ nổ ở sân bay Kabul, một vụ trong đỏ không xa khách sạn Baron, nơi theo báo chí truyền thông tập trung nhiều người nước ngoài, bao gồm cả công dân Anh và Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2021
Biden tuyên bố ông chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra ở Afghanistan
Nhóm khủng bố IS* đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay. Sau đó ở Kabul còn có một số vụ nổ nữa. Như lực lượng quân Mỹ giải thích, đó là họ tiến hành một số vụ nổ có kiểm soát. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng quân đội Mỹ trong trường hợp cần thiết sẽ phá hủy số tài sản còn lại ở sân bay Kabul.
Theo tin tức truyền thông, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ nổ ở sân bay Kabul, bao gồm cả quân nhân Mỹ, là hơn 100 người, trong đó có ít nhất 90 công dân Afghanistan và 13 quân nhân Hoa Kỳ, theo số liệu của Lầu Năm Góc.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала