Cựu Đại sứ Anh: Hoa Kỳ có thể hợp tác với Taliban* trong cuộc chiến chống IS*

© AP PhotoChiến binh "Nhà nước Hồi giáo" tại cứ điểm gần Baghdad, Iraq
Chiến binh Nhà nước Hồi giáo tại cứ điểm gần Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) — Chính quyền Mỹ có thể mở rộng hợp tác tình báo với Taliban* để chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, cựu Đại sứ Anh tại Syria Peter Ford nói với Sputnik.

Cộng tác bí mật

Ford lưu ý rằng kịch bản hợp tác như vậy có khả năng xảy ra sau khi kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan.
"Tôi dự đoán rằng sau ngày 31/8, sẽ có một sự tăng cường hợp tác «không lời» giữa tình báo Mỹ và Taliban trong cuộc chiến chống IS*",- người đối thoại với hãng tin cho biết.
Theo lời cựu đại sứ, sự hợp tác như vậy "có thể dẫn đến hoạt động" tương tự như chiến dịch mà quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh của IS* Abu Bakr al-Baghdadi ở Syria vào năm 2019. Ford cũng lưu ý rằng tình báo và quân đội Mỹ đã mắc một "sai lầm nghiêm trọng" khi đánh giá khả năng "sụp đổ" của quân đội Afghanistan do Mỹ huấn luyện. 
Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2021
Cựu đại diện dân sự NATO tại Afghanistan: Taliban* sẽ không thực hiện lời hứa

IS* và vụ nổ ở sân bay Kabul

Trước đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố hôm thứ Năm gần sân bay Kabul, khiến nhiều người tử vong, bao gồm 13 lính Mỹ, những người đang đảm bảo sơ tán người dân Afghanistan, đã thiệt mạng. Tờ Wall Street Journal hôm thứ Sáu đưa tin, dẫn lời một quan chức y tế địa phương cấp cao, rằng số người Afghanistan thiệt mạng trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul đang lên tới 200 người.
Sau vụ tấn công, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao cho bộ chỉ huy quân đội của nước này toàn quyền tự do hành động để tiến hành chiến dịch chống phiến binh IS*.
* - Tổ chức khủng bố bị cấm tại Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала