Sức mạnh đáng kinh ngạc: Cô gái Mỹ, sinh ra ở Liên Xô, giành được huy chương thứ 18 tại Paralympic

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhTatyana McFadden, nhà vô địch Paralympic 18 lần
Tatyana McFadden, nhà vô địch Paralympic 18 lần - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cô bé Tatyana McFadden người Mỹ có số phận khó khăn: mẹ bỏ rơi cô trong bệnh viện phụ sản Leningrad, bố cô làm việc gần Chernobyl, điều này có thể gây ra bệnh lý bẩm sinh cho cô gái. Tuy nhiên, cô hiện là nhà vô địch Paralympic 18 lần.

Giải thưởng tiếp theo

Tatyana McFadden đã giành được thêm giải thưởng tại Paralympics Tokyo - huy chương đồng trong cuộc thi điền kinh trên xe lăn ở cự ly 5000 mét. Cô gái thi đấu theo phân loại T54: các vận động viên bị chấn thương tủy sống, tức là chân không hoạt động. 

Make that 18-time Paralympic medalist, @tatyanamcfadden! 🥉#TokyoParalympics x @TeamUSA pic.twitter.com/a0yQZhJip2

Con đường dài để chiến thắng

Tatyana bắt đầu thi đấu kể từ Thế vận hội Paralympic Athens năm 2004 - khi đó cô giành huy chương đồng và bạc ở các cự ly 100 và 200 mét. Tatyana đã mang về 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng từ Paralympic London năm 2012. Rio 2016 đã mang về cho kho huy chương của cô thêm 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Trong 5 kỳ Paralympic, cô gái có nghị lực đã giành được 18 giải thưởng. 
© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhSusannah Scaroni và Tatyana McFadden tại Paralympics Tokyo
Susannah Scaroni và Tatyana McFadden tại Paralympics Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Susannah Scaroni và Tatyana McFadden tại Paralympics Tokyo

Tuổi thơ khó khăn

Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong cuộc sống của Tatyana đều suôn sẻ như vậy. Cô gái sinh năm 1989 ở Leningrad với vô số dị tật nửa thân dưới, mẹ bỏ rơi cô trong bệnh viện phụ sản vì điều này. Cha của Tatyana làm kỹ sư gần Chernobyl; việc tiếp xúc gần với ông có thể đã ảnh hưởng đến sức khỏe đứa trẻ. Cô gái sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi 6 tuổi, được Deborah McFadden người Mỹ nhận làm con nuôi. Sau chưa đầy 10 năm, Tatyana tham gia Paralympic đầu tiên.
Con đường của Tatyana nhiều chông gai, nhưng bất chấp mọi khó khăn, nhờ khát vọng và ý chí, cô đã có thể đạt được thành công vang dội.
Đọc thêm: Ngồi xe lăn leo dọc tòa nhà chọc trời 250 mét
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала