Đội tuyển tăng Việt Nam không lọt vào bán kết giải «Tank Biathlon-2021». Cuộc đua kết thúc

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhKíp xe tăng T-72B3 quân đội Việt Nam trước giờ thi đấu tại cuộc thi quốc tế «Tank Biathlon-2021» tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva
Kíp xe tăng T-72B3 quân đội Việt Nam trước giờ thi đấu tại cuộc thi quốc tế «Tank Biathlon-2021» tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
Đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành tốt phần thi đấu của mình trong cuộc thi "Tank Biathlon" (Xe tăng hành tiến) trong khuôn khổ "Army Games-2021". Đội không lọt được tiếp vào vòng thi bán kết. Nhưng điều này không có thể coi là một thất bại, theo phân tích của Sputnik.
Ngày 30 tháng 8, đã diễn ra lễ bốc thăm bán kết cuộc thi "Tank Biathlon" trong khuôn khổ "Army Games-2021". Cho đến những phút cuối cùng, vẫn có hy vọng đội tăng Việt Nam sẽ vào bán kết. Nhưng, thật không may, ở vòng bán kết hạng 1 sẽ có 8 đội từ vị trí thứ 1 đến thứ 8 theo kết quả của "Vòng đua cá nhân": Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Mông Cổ, Uzbekistan và Serbia. Đội tăng Việt Nam giành vị trí thứ 9, chỉ kém Serbia một chút.
 Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Thành tích không thể nghi ngờ của lính tăng Việt Nam tại «Tank Biathlon-2021»

Không nên tuyệt vọng

Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại "Tank Biathlon" từ năm 2018. Với thời gian, họ cải thiện kết quả của mình ở giải hạng 2, đạt “giải vàng” tại "Tank Biathlon-2020". Năm nay, đội Việt Nam lần đầu tiên thi đấu ở giải hạng 1, và vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng những lính tăng xuất sắc nhất thế giới là một kết quả xứng đáng! Cả ba đội Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc chặng đua của mình. Tuy nhiên, kíp đua thứ hai của Việt Nam trong chặng đua ngày 26 tháng Tám đã mắc sai lầm khó chịu trong việc bắn pháo. Hai viên đạn bắn dưới bia ở cùng một vị trí, một lần bắn trượt rõ ràng, và kết quả là - hai mục tiêu trúng đích trong số ba (mặc dù không thể loại trừ việc pháo không chính xác). Và tổng thời gian vượt qua quãng đường đua hơi lâu hơm theo tiêu chuẩn của "Tank Biathlon": hơn 30 phút. Ngoài ra, trong chặng đua của đội Việt Nam - 2, cuộc đua bất ngờ bị gián đoạn gần 1 tiếng đồng hồ. Việc dừng thi đấu bắt buộc như vậy có thể khiến quân nhân bị phân tâm. Thật không may, tốc độ chạy tuyệt vời và bắn chính xác của kíp 1 vào ngày 23 tháng Tám, công việc tốt của chỉ huy và xạ thủ, kỹ năng của lái xe - thợ máy kíp 3, thi ngày 29 tháng Tám, đã không thể cải thiện tình hình.
Và, cuối cùng, người ta không thể không tính đến thực tế là Việt Nam — lính mới trong Hạng 1 - đã bị cạnh tranh gay gắt một cách sòng phẳng từ những đội  đua giàu kinh nghiệm nhất - những người thừa kế "trường phái xe tăng Liên Xô" - lính tăng từ các nước SNG và Mông Cổ (đối thủ trực tiếp), cũng như Trung Quốc cực kỳ tham vọng.
© Sputnik / Dmitriy ShorkovĐội tuyển xe tăng Việt Nam
Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
1/5
Đội tuyển xe tăng Việt Nam
© Sputnik / Dmitry ShorkovKíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi "Tank Biathlon-2021"
Kíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
2/5
Kíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Dmitry ShorkovKíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe)
Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe) - Sputnik Việt Nam
3/5
Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe)
© Sputnik / Dmitriy Shorkov Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
 Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
4/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế Tank Biathlon-2021 - Sputnik Việt Nam
5/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
1/5
Đội tuyển xe tăng Việt Nam
2/5
Kíp thứ ba của Việt Nam tại cuộc thi "Tank Biathlon-2021"
3/5
Kíp thứ ba của Việt Nam (VN3): thiếu tá Trần Việt Hải (trưởng xe), thượng úy Phan Anh Tuấn (pháo thủ-điều hành) và thượng úy Nguyễn Tiến Chiến (thợ máy-lái xe)
4/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
5/5
Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam trong cuộc đua cá nhân trong nội dung thi đấu tại giải thi đấu quốc tế "Tank Biathlon-2021"
Việc đội tuyển Việt Nam không lọt vào bán kết giải hạng 1 "Tank Biathlon - 2021" không thể coi là thất bại. Chúng ta hãy hy vọng năm sau các kíp xe tăng Việt Nam sẽ thể hiện một kết quả tốt hơn tại ngoại ô Moskva. Tiềm năng của đội tuyển Việt Nam rất lớn, kỹ năng ngày càng lên tay trước mắt chúng ta. Và điều này đã nhiều lần được nhấn mạnh trong các cuộc trò chuyện riêng với các sĩ quan xe tăng Nga tại ngũ và đã nghỉ hưu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала