Sân bay Kabul bị bắn rốc két

© AP Photo / Wali SabawoonKhói từ một vụ nổ gần sân bay ở Kabul, Afghanistan
Khói từ một vụ nổ gần sân bay ở Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan bị bắn một số quả rốc két, nhưng chúng đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn, hãng thông tấn Reuters đưa tin.
Hãng tin dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết có tổng cộng 5 quả rốc két được bắn đi, tuy nhiên không rõ liệu tất cả số đó có bị hệ thống phòng thủ bắn hạ hay không.
Quan chức này trích dẫn dữ liệu sơ bộ cho biết hiện không có tin phía Mỹ có thương vong, nhưng mọi thứ có thể thay đổi.

Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I
Trước đó, có tin 9 thường dân thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, khi máy bay không người lái của Mỹ tấn công ở Kabul. Hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất là 2 và 3 tuổi.
Mới đây kênh truyền hình Ariana News của Afghanistan đưa tin vụ tấn công rốc két ở Kabul làm sáu người chết, trong đó có bốn trẻ em.
Lực lượng quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt một chiếc ô tô ở thủ đô Afghanistan, nó đã bị máy bay không người lái của Mỹ phá hủy ngày 29/8, vì chiếc xe đó vận chuyển một lượng lớn chất nổ và là mối đe dọa đối với sân bay Kabul.
Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về chiến dịch nhằm triệt hạ lực lượng khủng bố Wilayat Khorasan liên quan đến IS* ở nước này mà Mỹ cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ nổ mới đây tại sân bay khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала