Các tướng về hưu của Mỹ đòi cách chức lãnh đạo Lầu Năm Góc

© AFP 2023 / Saul Loeb Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tướng lĩnh Mỹ đã nghỉ hưu đã kêu gọi lãnh đạo Lầu Năm Góc từ chức vì đã gây tổn hại không thể khắc phục đối với uy tín của Hoa Kỳ trong vụ rút quân khỏi Afghanistan, Flag Officers For America đưa tin.

Hậu quả của thảm họa

Khoảng 90 tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu đã ký vào lá thư kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milli từ chức, căn cứ tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức. Các tác giả của bức thư chỉ ra rằng "do cuộc rút lui được tổ chức quá vội vàng, một số lượng không xác định những người Mỹ cuối cùng đã rơi vào những khu vực nguy hiểm nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù hung hãn".
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở bang Alabama - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Trump nói về việc Mỹ mất đi sự tôn trọng sau khi rút quân khỏi Afghanistan
Các tác giả của lời kêu gọi tin rằng, giới lãnh đạo quân đội cao nhất lẽ ra phải ngăn chặn những sai lầm mắc phải trong quá trình rút quân của Mỹ, và nếu họ đã làm hết sức mình mà tổng thống vẫn không lắng nghe những lời khuyên thì họ nên từ chức ngay lập tức.
"Hậu quả của thảm họa này rất to lớn và sẽ được phản ánh trong nhiều thập kỷ", - bức thư viết.
"Tổn thất hàng tỷ đô la từ các thiết bị và vật liệu quân sự hiện đại của chúng ta bị rơi vào tay kẻ thù là một thảm họa. Thiệt hại về danh tiếng của Hoa Kỳ không thể diễn tả hết. Trong nhiều năm, chúng ta sẽ bị coi là một đối tác không đáng tin cậy trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế hay chiến dịch quốc tế nào”, - trích nội dung bức thư.
Những người phản đối Hoa Kỳ, vì "điểm yếu bộc lộ ở Afghanistan," sẽ lấy được can đảm để chống lại đất nước này, và Nga và Trung Quốc là những nước sẽ được lợi nhiều nhất, các tướng lĩnh về hưu chỉ rõ.
Tối hôm thứ Ba, Lầu Năm Góc thông báo đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc sứ mệnh kéo dài 20 năm. Sân bay ở Kabul, nơi tiến hành sơ tán người nước ngoài và đồng minh, chuyển sang thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của phong trào Taliban*.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала