Chuyên gia kể chuyện Nhật Bản tiến hành chiến tranh vi trùng ở biên giới Liên Xô

© Sputnik / Evgeny Haldei / Chuyển đến kho ảnhNhật Bản đầu hàng vô điều kiện
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nhật Bản đã tích cực sử dụng vũ khí vi trùng trong CTTG II, bao gồm cả việc làm cho các con sông ở Trung Quốc nhiễm khuẩn từ đó có thể lây lan sang Liên Xô, ông Alexander Zvyagintsev, Phó Giám đốc Viện Nhà nước và Pháp luật của Viện HLKH Nga, Luật sư danh dự LB Nga cho biết.
"Người Nhật không chỉ sử dụng vũ khí vi trùng khi rút lui. Họ còn tích cực sử dụng nó trong các cuộc tấn công... Họ bỏ nó xuống giếng, xuống sông. Điều gì nguy hiểm ở đây - những con sông này chảy vào những con sông ở biên giới giáp Liên Xô, và tất nhiên, dòng chảy theo hướng tràn sang phía chúng tôi. Chiến tranh vi trùng tự bản thân nó chính những cuộc tấn công phá hoại", - ông Zvyagintsev nói.
Theo lời ông, khi ở Trung Quốc, một thành viên của cái gọi là "phân đội giáo dục - huấn luyện" của đội đặc nhiệm 731 là Furuichi Yoshio đã phân phát ba nghìn chiếc bánh mì cho các tù binh Trung Quốc, những chiếc bánh mà trước đó hắn ta đã cho nhiễm vi khuẩn bệnh sốt thương hàn vào đó. Yoshio đã thừa nhận điều đó trong phiên tòa ở Khabarovsk, Zvyaginsky kể lại.
Lính Nhật bị bắt làm tù binh gần sông Khalkhin Gol. Năm 1939 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2021
Nhật Bản từng lên kế hoạch sử dụng bệnh than để chống lại Liên Xô
Luật sư nói rằng quân đội Nhật Bản đã để lại ở Trung Quốc bánh quy, bánh bao, bánh gừng và sô cô la bị nhiễm vi trùng gây những căn bệnh nguy hiểm chết người khác.
"Những người bị nhiễm bệnh sau đó trở về quê và lây nhiễm cho các thành phố làng mạc của họ. Hơn thế nữa, bệnh tật đã làm họ chết trong cơn co giật, đau đớn, thậm chí nhiều người đã lây bệnh làm chết cả gia đình. Ở đây tôi còn chưa nói đến những hành động dã man mà chúng đã gây ra ở đó", - ông Zvyagintsev nói thêm.
Diễn đàn "Tiến trình Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại" sẽ được tổ chức tại Khabarovsk (Nga) vào ngày 6-7 tháng 9 tới. Diễn đàn dành để tôn vinh và bảo tồn sự thật lịch sử về chiến thắng Viễn Đông của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Theo phán quyết của phiên tòa Khabarovsk diễn ra trong các ngày 25-30 tháng 12 năm 1949, các tội phạm chiến tranh Nhật Bản trực tiếp tham gia vào việc phát triển, thử nghiệm và sử dụng vũ khí vi trùng lần đầu tiên đã bị kết án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала