Có tin về thỏa thuận bí mật giữa Mỹ và Taliban*

© REUTERS / Sgt. Isaiah Campbell / U.S. Marine CorpsMột lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ bế một em bé trong quá trình sơ tán tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan
Một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ bế một em bé trong quá trình sơ tán tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Mỹ đã ký kết thỏa thuận bí mật với Taliban*, theo đó lực lượng này hộ tống các nhóm công dân Mỹ đến lối vào "bí mật" của sân bay Kabul để sau đó di tản khỏi Afghanistan, truyền hình CNN đưa tin.
Người Mỹ đã được thông báo về các điểm tập kết ở khu vực gần sân bay, tại đó Taliban* kiểm tra giấy tờ và hộ tống họ đến trạm kiểm soát, nơi quân đội Mỹ đang chờ những người sơ tán.
"Quân đội Mỹ trong hầu hết các trường hợp đều có thể theo dõi sự di chuyển của đồng bào được Taliban* hộ tống", - CNN đưa tin.
Hoạt động hộ tống diễn ra nhiều lần trong ngày, và tòa nhà của Bộ Nội vụ thường đóng vai trò là điểm tập kết.
Các đại diện an ninh Afganistan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Quân đội Mỹ không can dự vào trận chiến ở khu vực sân bay Kabul
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, lợi ích duy nhất của Mỹ ở Afghanistan là ngăn không để nước này trở thành căn cứ bàn đạp cho các cuộc tấn công khủng bố chống lại Hoa Kỳ. Tổng thống tỏ ý tin tưởng rằng nhiệm vụ này đã được giải quyết từ thập niên trước.
Trong tuyên bố trước khi hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc việc sơ tán có tổ chức đội ngũ nhân viên dân sự, Mỹ thừa nhận rằng hàng trăm công dân Hoa Kỳ vẫn ở lại nước này. Người Mỹ hiện đang kêu gọi Taliban* không ngăn cản tất cả những người có nguyện vọng rời khỏi Afghanistan.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала