- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hà Nội có khả năng giãn cách sau 6/9, sao 'nước đến rồi chân mới chịu nhảy'?

© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhChốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Thanh Xuân
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Thanh Xuân - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau những bất cập mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra trong chuyến thị sát bất ngờ vào chiều 31/8, quận Thanh Xuân ngay lập tức chẩn chỉnh lại. Phó giám đốc CDC Hà Nội nêu khả năng giãn cách sau 6/9.

'Có trường hợp F0 ngày nào cũng cùng con gái đi chợ'

Sau hơn một tháng áp dụng Chỉ thị 16, thành phố Hà Nội vẫn còn 8 ổ dịch phức tạp và thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục ghi nhận ca dương tính không rõ nguồn lây.
Sáng 1/9, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, nhận định "điều đáng lo ngại" là nhiều ca dương tính được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng khai báo chậm, khiến việc truy vết gặp khó khăn. Phó giám đốc CDC Hà Nội nêu quan điểm:
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đại dịch COVID-19
Giãn cách xã hội có phải là điều kiện tiên quyết để 'dập dịch' hiện nay?
"Với tình tình dịch như hiện nay rất có thể Hà Nội sẽ phải tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9".
Ông Tuấn cho hay đây là ý kiến chuyên môn, không phải quyết định cuối cùng. Lãnh đạo thành phố đang xem xét để lên phương án cụ thể.
Đại diện CDC cho rằng, quan trọng nhất hiện nay là thành phố thực hiện triệt để các quy định về giãn cách xã hội. Việc kiểm soát giấy đi đường, thẻ đi chợ thời gian qua vẫn còn "nhiều lỗ hổng". Có trường hợp F0, sau khi điều tra, phát hiện ngày nào cũng cùng con gái đi chợ.

Chuyên gia: nên áp dụng giãn cách từng khu vực thay cho toàn thành phố

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian tới trên địa bàn sẽ phát sinh những ca bệnh mới không rõ nguồn lây, rải rác trong cộng đồng; chùm ca bệnh trong các chuỗi cung ứng, công sở, chợ, khu dân cư, khu chung cư...
PGS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế khẩn cấp cộng đồng (Bộ Y tế), nói tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang "trong tầm kiểm soát" nhưng nếu dịch xuất hiện tại khu vực nguy cơ cao và có mật độ dân số đông thì sẽ bùng phát lên rất nhanh.
Hà Nội phong tỏa một đoạn phố Đội Cấn liên quan đến 16 ca nhiễm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đại dịch COVID-19
Ổ dịch Thanh Xuân Trung lên tới 272 ca nhiễm, Bí thư Hà Nội nói gì về việc giãn cách xã hội?
"Trong thời gian ngắn, những nơi này có thể ghi nhận hàng trăm ca bệnh. Đơn cử ổ dịch tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung), đến nay đã ghi nhận 313 ca", ông Phu nói.
Theo PGS Phu, Hà Nội vẫn đang có điều kiện để thực hiện việc truy vết, bóc tách F0, tìm kiếm ổ dịch để phong tỏa, dập tắt càng sớm càng tốt.
Đồng thời, việc nới lỏng thành phố không chỉ căn cứ vào số ca bệnh mà phải đánh giá nguy cơ bên trong, bên ngoài (các địa phương khác). Ông đề xuất, Hà Nội có thể nới lỏng giãn cách theo từng địa bàn nguy cơ:
"Nghĩa là áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực, từng hoạt động dựa trên đánh giá nguy cơ, thay vì áp dụng cho toàn thành phố".
Ông Phu cũng nêu ý kiến và lưu ý Hà Nội đẩy mạnh tiêm vaccine, ưu tiên người già, mắc bệnh nền.

Những ổ dịch phức tạp tại Hà Nội

 
Hà Nội bắt đầu cách ly xã hội từ ngày 24/7 với ba đợt, trong đó đợt hiện nay dự kiến kết thúc vào 6/9. Trao đổi với báo chí ngày 29/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói thời gian qua đông đảo người dân thủ đô đã tích cực tham gia chống dịch.
Bên trong một bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Đại dịch COVID-19
Gần 780 ca COVID-19 trong tình trạng rất nặng, dịch ở Hà Nội chuyển biến phức tạp
Tuy nhiên, đợt bùng phát lần này phức tạp hơn rất nhiều trước đây; các ca bệnh, chùm ca bệnh mới phát sinh những ngày gần đây cho thấy còn không ít sơ hở trong giãn cách xã hội.
Tổng số ca Covid-19 tại Hà Nội từ đợt dịch thứ 4 đến nay là 3.298, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.547, số ca dương tính khi đã cách ly là 1.751.
Ổ dịch mới tại cửa hàng tiện ích số 218 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) phát hiện hôm 30/8. Đây là ổ dịch được CDC đánh giá là khá phức tạp với lây nhiễm đến chu kỳ thứ 3, không có yếu tố dịch tễ, nguồn lây. Từ ca dương tính đầu tiên là chủ cửa hàng, 40 tuổi, đến nay ghi nhận thêm 7 ca mắc là người trong gia đình và khách hàng.
Ngoài ra, Hà Nội còn 6 ổ dịch khác tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới, như ổ dịch tại phường Văn Miếu - Văn Chương (quận Đống Đa) khởi phát từ ngày 17/7, đến nay ghi nhận 89 ca; phường Văn Miếu từ 30/7 ghi nhận 103 ca.
Tại chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình, từ ngày 28/8 đến nay ghi nhận 17 ca liên quan. Ổ dịch ở ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, 44 ca bệnh từ ngày 24/8 đến nay. Ổ dịch tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng khởi phát từ ngày 28/8, ghi nhận 10 ca; còn ổ dịch tại phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, bắt đầu từ ngày 28/8 ghi nhận 15 ca.

Quận Thanh Xuân tăng cường kiểm soát sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Sáng 1/9, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca dương tính nCoV, đều thuộc chùm F1 của trường hợp ho sốt cộng đồng, ngụ tại 4 quận huyện, gồm: Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Đan Phượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đột xuất các điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng 'bất ngờ' xuất hiện ở điểm nóng Covid-19 Thanh Xuân Trung
Riêng ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thêm 23 ca, nâng tổng số lên 372, tính từ 23/8.
Như Sputnik đã đưa tin, vào ngày 31/08 khi Thủ tướng bất ngờ đến kiểm tra tình hình tại ổ dịch Thanh Xuân Trung đã phát hiện ra những bất cập trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực này.
Ngay sau chuyến thị sát của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sáng 1/9, quận Thanh Xuân đã tăng cường kiểm soát tại các chốt, ngăn ngừa dịch lây lan rộng.
Công an quận Thanh Xuân được tăng cường xuống các phường nhằm kiểm soát, hạn chế người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, siết chặt, bảo vệ những khu vùng xanh không cho người ra vào.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhNgõ 545 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình được bịt kín bằng hàng rào chắc chắn.
Ngõ 545 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình được bịt kín bằng hàng rào chắc chắn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Ngõ 545 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình được bịt kín bằng hàng rào chắc chắn.
Tất cả những xe vận chuyển hàng hoá đi qua địa bàn quận đều được kiểm tra mã QR, giấy tờ và liên tục xử phạt những trường hợp ra đường không có lý do.
© Ảnh : TTXVN - Phan Tuấn AnhCông an kiểm tra giấy đi đường và giấy phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các phương tiện vận tải
Công an kiểm tra giấy đi đường và giấy phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các phương tiện vận tải - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Công an kiểm tra giấy đi đường và giấy phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các phương tiện vận tải
Thủ đô đang thực hiện "chiến dịch" xét nghiệm diện rộng đến 4/9, với khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, chia làm 2 giai đoạn. Dựa trên kết quả này, thành phố sẽ chọn một trong hai kịch bản xét nghiệm 800.000 mẫu hoặc 1,5 triệu mẫu để phát hiện, tách F0 khỏi cộng đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала