Một phần ba số cây trên thế giới đang bị đe dọa vì loài người

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhBán đảo Kola ở tỉnh Murmansk
Bán đảo Kola ở tỉnh Murmansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một phần ba số cây trên thế giới đang bị đe dọa do hoạt động của con người, theo báo cáo công bố trên trang web của Tổ chức Bảo tồn Vườn Bách thảo Quốc tế (BGCI).
«Trong khuôn khổ chương Khảo sát Cây toàn cầu 5 năm qua đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để tập hợp thông tin về nguy cơ tuyệt chủng thảo mộc, phân tích 58.497 loài cây trên khắp thế giới. Bây giờ chúng tôi biết rằng ít nhất có 30% loại cây đang trước nguy cơ diệt vong, và tối thiểu có 142 loại cây trong thiên nhiên hoang dại thuộc diện đang chết dần», - tổ chức này cho biết trong báo cáo.
Người Trung Quốc trồng cây xanh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2021
Trung Quốc sẽ bắt đầu giúp hành tinh bằng trồng cây xanh

Ai có lỗi

Báo cáo nhấn mạnh rằng mối đe dọa chính đối với cây cối là nông nghiệp, phá rừng, chăn nuôi gia súc, hỏa hoạn, sự lây lan của sâu bệnh và biến đổi khí hậu, mà các nhà nghiên cứu cho rằng có tác động rõ ràng đối với cây cối. Ngoài ra, theo các tác giả báo cáo, số lượng loài cây bị đe dọa lớn nhất là ở Malaysia, Indonesia, Brazil, Trung Quốc, Colombia và Venezuela.

Vẫn còn hy vọng cứu vãn

Đồng thời trên trang web của tổ chức cho biết có nhiều hy vọng vào tương lai khi cộng đồng xã hội đang gia tăng nỗ lực bảo tồn cây xanh và quần thể thực vật trên thế giới. Theo báo cáo, ít nhất 64% tất cả các loài cây có thể được tìm thấy trong chí ít là khu bảo tồn thiên nhiên và khoảng 30% có thể được tìm thấy trong các vườn thực vật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала