Bắc Triều Tiên từ chối không nhận vaccine Trung Quốc do COVAX cung cấp

© AFP 2023 / Nelson AlmeidaLọ vaccine Sinovac Biotech
Lọ vaccine Sinovac Biotech - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bình Nhưỡng đã từ chối đợt cung cấp thông qua cơ chế quốc tế COVAX khoảng 3 triệu liều vaccine ngừa coronavirus do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc điều chế, như báo The Wall Street Journal đưa tin.
Theo nguồn tin của tờ báo, khi đưa ra lời từ chối, Bộ Y tế nước Cộng hoà giải thích là hiểu rõ tình trạng thiếu vaccine trên toàn thế giới và đà gia tăng căn bệnh nhiễm trùng ở nhiều nơi khác. Theo ý kiến ​​của Bộ này, tốt hơn hết là hãy gửi số vaccine đó đến «các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch».

Không có coronavirus ở CHDCND Triều Tiên

Theo dữ liệu chính thức, tại CHDCND Triều Tiên vào thời điểm hiện nay không phát hiện bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào; ngay từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài để ngăn chặn khả năng virus bệnh xâm nhập vào nước này.
Vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Trung Quốc gửi 2 triệu liều vắc xin chống COVID-19 sang Campuchia
Việc cung cấp vaccine được thực hiện thông qua cơ chế quốc tế COVAX, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác của Tổ chức tạo ra với mục đích đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng tới tiêm chủng vaccine chống coronavirus trên toàn hành tinh. Như tờ báo cho biết thêm, nguồn vaccine chủ yếu là tài trợ từ các nước phương Tây phát triển.
Hồi tháng 7, Viện Chiến lược An ninh Hàn Quốc có liên hệ với tình báo Seoul thông báo rằng Bình Nhưỡng từ chối nhập khẩu vaccine từ công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển vì e ngại tác dụng phụ của chế phẩm này. Khi đó, Viện phán đoán rằng nước Cộng hòa đang suy tính lựa chọn loại vaccine khác.
Trước đó, cơ chế quốc tế COVAX đã phân bổ cho Bình Nhưỡng 2,97 triệu liều vaccine do công ty Trung Quốc Sinovac điều chế.
Nga cũng đề nghị hỗ trợ Bình Nhưỡng dưới hình thức trực tiếp cung cấp vaccine chống coronavirus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала