«Biden vẫn chỉ muốn gây chiến với Nga»: Người Anh đánh giá sự trợ giúp của Mỹ cho Kiev

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả Anh của Daily Mail đã nêu ý kiến về hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ dự kiến cung cấp cho Ukraina.
Trước cuộc gặp của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với người đồng cấp Ukraina Vladimir Zelensky, ban lãnh đạo Mỹ đã hứa cấp cho Kiev 60 triệu USD để «đấu tranh chống sự xâm lược của Nga». Với số tiền này, lực lượng vũ trang Ukraina sẽ nhận được hệ thống tên lửa chống tăng «Javelin», những bộ dụng cụ sơ cứu y tế, vũ khí xạ kích cá nhân và đạn dược.

Ai sẽ tiếp theo?

«Đây là số tiền tượng trưng. Thực tế, người Ukraina đã bị vứt bỏ, giống như người Afghanistan thôi. Ai tiếp theo trong hàng này - Đài Loan chăng?», - paulC nêu câu hỏi.
Chuyến thăm của Tổng thống Ukraina  Vladimir Zelensky tới Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Biden từ chối họp báo chung với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
«Joe yêu Ukraina chẳng lấy gì làm nồng nhiệt, bởi ông ấy chỉ ném ra cho họ 60 triệu mà thôi. Taliban hợp ý ông ấy hơn, Biden để lại cho các chiến binh vô số thiết bị quân sự trị giá 90 tỷ USD», - PeaceOut1 lưu ý.
«Ông ấy chẳng qua chỉ muốn bắt đầu cuộc chiến với Nga. Obama gần như đã thành công, nhưng sau đó Trump ngồi vào Nhà Trắng, và bây giờ «Ngài Thực Vật» tiếp quản việc này», - Jedi Master Yoda nhận xét.
«Nga và Trung Quốc phấn khích bởi thất bại của Biden ở Afghanistan. Họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế của vị Tổng thống yếu ớt, vụng về và không mạch lạc này», - Frank and Lola đánh giá.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала