Taliban* tuyên bố bắt đầu hoạt động quân sự quy mô lớn chống lại sự kháng cự ở Panjshir

© REUTERS / STRINGERLực lượng Taliban tuần tra trên đường băng một ngày sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 31 tháng 8 năm 2021
Lực lượng Taliban tuần tra trên đường băng một ngày sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 31 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Taliban* quyết định phát động một chiến dịch quân sự chống lại các lực lượng của Mặt trận Kháng chiến ở Panjshir, kênh truyền hình Al-Jazeera đưa tin.
Điều này xảy ra sau khi đàm phán với lãnh đạo của Mặt trận Ahmad Massoud không đem lại kết quả, kênh dẫn một nguồn tin trong phong trào. Không rõ về những chi tiết khác.
Trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, Taliban* đã tiến hành một cuộc tấn công và chiếm tất cả các thành phố lớn, tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài hai mươi năm. Tỉnh duy nhất nằm ngoài sự kiểm soát của các chiến binh là Panjshir, nằm ở phía đông bắc thủ đô.
Người Afghanistan xếp hàng tại ngân hàng ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2021
Ma túy, thuế và các nhà tài trợ bí ẩn. Taliban* lấy hàng tỷ đô la ở đâu ra?
Như Massoud đã tuyên bố trước đó, cuộc chiến sẽ kết thúc nếu các nhà chức trách mới thành lập một chính phủ bao gồm nhiều đảng phái khác nhau và đảm bảo tôn trọng các quyền công dân.
Trong khi đó, quân kháng chiến Afghanistan báo cáo rằng đã vài ngày nay diễn ra giao tranh ở Panjshir, Taliban* đang chịu tổn thất đáng kể trong các trận chiến với quân khởi nghĩa và hiện buộc phải rút lui. Vừa hôm qua, quân kháng chiến báo cáo rằng 300 chiến binh ở gần khu vực tỉnh của mình.

Tình hình ở Afghanistan

Xin nhắc rằng tình hình ở Afghanistan đã leo thang kể từ khi Mỹ bắt đẩu rút quân sau khi hiện diện tại quốc gia này kể từ năm 2001. Các chiến binh của phong trào khủng bố bị cấm ở Liên bang Nga Taliban* đã tiến hành tấn công nhằm vào các thành phố lớn của đất nước. Ngày 15/8, Taliban* thông báo rằng họ đã tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan.
Vào ngày 31 tháng 8, Hoa Kỳ rút quân và hoàn tất cả hoạt động sơ tán dân thường khỏi Kabul cũng như toàn bộ sứ mệnh quân sự bắt đầu ở nước này sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала