Đại sứ tại Kabul cho biết Nga không can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai Một gia đình Afghanistan tại trạm kiểm soát Gate of Friendship ở thị trấn biên giới Pakistan-Afghanistan của Chaman, Pakistan
Một gia đình Afghanistan tại trạm kiểm soát Gate of Friendship ở thị trấn biên giới Pakistan-Afghanistan của Chaman, Pakistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mátxcơva đang tiếp xúc với Taliban, đó là những thành viên tiềm năng của chính phủ Afghanistan mới, nhưng không can thiệp vào công việc của đất nước, Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Không can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan

“Chúng tôi có các cuộc tiếp xúc làm việc với Taliban*, bao gồm cả ở cấp độ khá cao, chúng tôi tương tác với họ, trước tiên, về các vấn đề đảm bảo an ninh cho đại sứ quán của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi phối hợp với họ về việc đưa ra công dân Nga ra khỏi đất nước… Taliban* giúp chúng tôi trong tất cả các việc này. Hơn nữa, ở cấp độ khá cao, bao gồm những người mà theo như chúng tôi hiểu, sẽ tham gia bộ máy nhà nước. Tất nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng nêu tên của họ. Vì thành phần của chính phủ hiện chưa được công bố”, - đại sứ nói.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng những cuộc tiếp xúc như vậy không phải là sự can thiệp vào các vấn đề của Afghanistan.
Các chiến binh Taliban trên đỉnh xe Humvee diễu hành dọc theo con đường để ăn mừng sau khi Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan, tại Kandahar vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 sau khi quân đội Taliban tiếp quản đất nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2021
Taliban* gửi thiết bị quân sự của Mỹ cho Iran

Sẽ không có chuyện cung cấp vũ khí, nhưng Nga đang chuẩn bị viện trợ nhân đạo

Matxcơva không có ý định cung cấp vũ khí cho chính quyền mới của Afghanistan, Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
“Không, ở đây không đề cập tới vấn đề này,” – ông nói.
Đại sứ quán Nga đang chuẩn bị cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, danh sách đã được lập xong và gửi về Matxcơva.
"Chúng tôi, đại sứ quán, đã cung cấp một danh sách tương ứng, đó là danh sách các nhu cầu nhân đạo. Vấn đề thực sự đang được giải quyết một cách nghiêm túc", - ông Zhirnov nói.
Ông nói thêm rằng vấn đề viện trợ nhân đạo cũng đã được thảo luận với các đại diện của Taliban*, nhưng họ không nhấn mạnh cụ thể vào bất kỳ mặt hàng gì.
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Lầu Năm Góc đánh giá về khả năng Mỹ hỗ trợ các đối thủ của Taliban*

Tình hình ở Afghanistan

Vào đầu tháng 8, Taliban* đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại các lực lượng chính phủ ở Afghanistan. Ngày 16 tháng 8, họ thông báo rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc. Đêm 31/8, quân đội Mỹ rời sân bay Kabul, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала