Ông Putin kêu gọi cần đảm bảo không có nguy cơ triển khai tên lửa của Mỹ ở Nhật Bản

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông
Tổng thống Nga V.Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại phiên họp toàn thể của EEF, tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trong tình huống ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, cần có những đảm bảo rằng các hệ thống tên lửa của Mỹ sẽ không được triển khai gần biên giới Nga.
"Chúng ta phải tính đến những thực tế hiện có, một trong những thực tế đó là khi nói về hiệp ước hòa bình, chúng ta phải đảm bảo một tương lai hòa bình, có nghĩa là chúng ta phải được đảm bảo sao cho không có những bất ngờ liên quan đến việc triển khai các lực lượng vũ trang của Mỹ, hơn nữa là những hệ thống tấn công tên lửa gần biên giới của chúng ta”, - ông Putin nói.

Ông Putin: không có hiệp ước hòa bình với Nhật Bản là điều phi lý

"Điều này không thay đổi mối quan tâm của chúng tôi tới việc ký kết hiệp ước hòa bình. Chúng tôi tin rằng, thiếu đi một văn bản như vậy trong quan hệ của chúng ta là điều phi lý", - ông Putin nói tại cuộc họp toàn thể của EEF khi trả lời câu hỏi về thay đổi trong đàm phán với Nhật về hiệp ước hòa bình sau khi hiến pháp Nga được sửa đổi, theo đó Liên bang Nga là không thể chia cắt và đảo Nam Kurils mãi mãi là một phần của Nga.
Hồi tháng 7 năm 2020, cuộc bỏ phiếu toàn dân ở Nga đã thông qua sửa đổi Hiến pháp hiện hành, trong đó có điều khoản về sự không thể chia cắt của lãnh thổ Liên bang Nga.
đảo Nam Kuril, Shikotan - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Nga muốn phát triển quần đảo Kuril cùng với Nhật Bản. Liệu Tokyo sẵn sàng hay không?

Lãnh thổ gây tranh cãi giữa Nga và Nhật Bản

Tokyo tuyên bố chủ quyền trên các hòn đảo của Nga Kunashir, Shikotan, Iturup và Khabomai, đề cập đến Hiệp định song phương về thương mại và biên giới năm 1855. Việc Nhật Bản đòi các hòn đảo là một điều kiện để ký hiệp ước hòa bình với Nga, vốn chưa hoàn thành từ vào cuối Thế chiến II. Quan điểm của Matxcơva là các hòn đảo thuộc về Liên Xô do kết quả của Thế chiến thứ hai và chủ quyền của Nga không thể bàn cãi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала