Việt Nam về nhất trong cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" Army Games-2021

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhĐội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi "Cúp Biển" tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021
Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tại thành phố Hà Nội - thủ đô Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại sân tập của trung tâm huấn luyện Miếu Môn, cuộc thi «Xạ thủ bắn tỉa» trong khuôn khổ Army Games-2021 đã kết thúc với kết quả Việt Nam về nhất.
Ở chặng cuối cùng, "Ai nhanh hơn", đội nhanh nhất trong bảng phân loại đã được xác định. Những người tham gia liên tiếp vượt qua chướng ngại vật dài 1 km, trong đó, họ phải vượt qua bức tường, rào, mương, chướng ngại dây thép, tường chuyển động, cầu nghiêng, điểm tắc.
 Đoàn Việt Nam tham dự Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại khu vực Matxcơva
Ngoài ra, các quân nhân bắn tiêu chuẩn từ súng PM, SVD và AK-74.
Các đội bắn tỉa của Nga, Belarus, Việt Nam và Uzbekistan đã lọt vào chung kết nội dung thi đấu. Vị trí thứ nhất thuộc về đội tuyển Uzbekistan, vị trí thứ hai thuộc về đội tuyển Việt Nam và vị trí thứ ba thuộc về đội Nga.
Theo kết quả của cả 4 chặng, đã xác định được người chiến thắng trong cuộc thi, lính bắn tỉa Nga giành huy chương đồng, Uzbekistan giành giải bạc và Việt Nam giành ngôi đầu xứng đáng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала