Cựu trợ lý của Gorbachev nêu nguyên nhân chính làm Liên Xô tan rã

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhBoris Yeltsin trong cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên Bang về tương lai của Liên Xô, ngày 17 tháng 3 năm 1991.
Boris Yeltsin trong cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên Bang về tương lai của Liên Xô, ngày 17 tháng 3 năm 1991. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vấn đề với lương thực là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của Liên bang Xô-viết, ông Oleg Ozherelyev vốn là trợ lý về kinh tế của nguyên thủ quốc gia Liên Xô Mikhail Gorbachev cho biết trong cuộc đàm đạo với một hãng truyền thông Nga.

Khan hiếm thiếu lương thực dẫn đến sự tan rã của Liên Xô

Theo quan điểm của Oleg Ozherelyev, bất kể việc thực hiện cải cách ở Liên Xô trong «kỷ nguyên perestroika», nhưng thâm hụt và khan hiếm đã dẫn đến hậu quả thảm hoạ.
«Tại sao hàng trăm nghìn người tụ tập ở quảng trường Manezhnaya năm 1990? Nói chung thì không phải do Gorbachev không đủ khả năng độc tài chuyên chế hay là thiếu dân chủ. Mà nguyên nhân chính là khan hiếm lương thực. Các cửa hiệu trống rỗng, không cung cấp lương thực-thực phẩm», - ông Ozherelyev nói.

«Đám tang Liên Xô»

Cựu trợ lý của Gorbachev cho rằng nông nghiệp đóng vai trò quyết định trong «đám tang Liên Xô».
«Đã bỏ lỡ cơ hội để nông dân chuyển đổi có trật tự sang tái sản xuất theo phương thức thị trường», - ông nhận xét.
Ozherelyev nêu giả định rằng nếu như lương thực-thực phẩm có sẵn trong các cửa hàng thì lẽ ra ban lãnh đạo Liên Xô đã có thể tránh được sự tan rã của đất nước vĩ đại.
© Sputnik / Yuri Abramochkin / Chuyển đến kho ảnhMit-tinh trên quảng trường Manezhnaya (Matxcơva) năm 1990. Người phụ nữ với biểu ngữ "Sữa cho trẻ em".
Mit-tinh trên quảng trường Manezhnaya (Matxcơva) năm 1990. Người phụ nữ với biểu ngữ Sữa cho trẻ em. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Mit-tinh trên quảng trường Manezhnaya (Matxcơva) năm 1990. Người phụ nữ với biểu ngữ "Sữa cho trẻ em".
Đọc thêm: Nga giải mật tài liệu về việc Nhật thí nghiệm vi trùng trên công dân Trung Quốc và Liên Xô
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала