Nga thử nghiệm hệ thống rải mìn chướng ngại vật mới

© Sputnik / Konstantin Morozov / Chuyển đến kho ảnhTrang thiết bị quân sự trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus tại thao trường Mulino ở Nizhny Novgorod (Nga)
Trang thiết bị quân sự trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus tại thao trường Mulino ở Nizhny Novgorod (Nga) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nga đã hoàn thành việc thử nghiệm hệ thống rải mìn chướng ngại vật mới, nguồn tin của Izvestia trong bộ quân sự cho biết. Hệ thống này bao gồm một tổ hợp điều khiển đặc biệt, xe rải mìn “Zemledeliye” và UMP-K “Klesh”.
Theo nguồn tin, hệ thống có khả năng tạo bãi mìn chướng ngại vật trong một thời gian ngắn dù nó có cấu hình phức tạp đến đâu. Việc này giúp loại bỏ nguy hiểm cho dân thường và quân đội bên mình.
Theo các nguồn tin, các bãi mìn "thông minh" sẽ được thiết lập trong các khu vực riêng của cuộc tập trận chiến lược Zapad-2021. Bắt đầu từ năm sau, công nghệ này sẽ được thực hành trong các đợt diễn tập huấn luyện ở mọi cấp độ.
Hệ thống đã được thử nghiệm trong cuộc diễn tập ở thao trường Mulino vùng Nizhny Novgorod. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, đó là lần đầu tiên lực lượng công binh sử dụng phương pháp thiết lập bãi mìn chướng ngại vật từ xa. Bãi chướng ngại vật được thiết lập để dẫn dắt kẻ thù vào ổ phục kích. Trong cuộc diễn tập, lực lượng công binh đã sử dụng các loại mìn sắp được chế tạo, trong đó có mìn chống tăng kiểu “đột nóc” từ trên cao xuống PTKM-1R.
Hệ thống rải mìn từ xa trong Lễ diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Zemledeliye: hệ thống mới của Nga rải mìn từ xa
Việc thử nghiệm hệ thống công binh rải mìn từ xa (ISDM) “Zemledeliye” đã hoàn thành vào năm ngoái. Bề ngoài nó trông giống như một hệ thống pháo phản lực bắn loạt. Hệ thống lắp đặt trên khung gầm xe bọc thép tám bánh KamAZ bố trí hai thùng, mỗi thùng chứa 25 tên lửa nạp mìn. Mỗi thùng chứa có thể trang bị mìn chống bộ binh và mìn chống tăng theo bất kỳ tỷ lệ nào. Hệ thống thiết lập các bãi mìn ở khoảng cách từ 5 đến 15 km. Đồng thời, nó có thể tạo bãi mìn theo các cấu hình khác nhau, trong đó có chừa lối di cho quân mình di chuyển.
Xe rải mìn UMP-K "Klesh" hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Chiếc xe nặng 15 tấn chưa kể mìn được chế tạo trên khung gầm xe KamAZ-43501 "Patrol" bọc thép có khả năng chống đạn hạng nhẹ. Mìn được đặt trong phần thân xe nửa hở nửa kín, ngăn cách với khoang lái bằng tấm chắn thép. Sáu thiết bị phóng được bố trí trên các bệ đặt biệt lật ra ngoài theo cơ cấu dẫn hướng thẳng đứng. Ở vị trí xếp gọn, chúng được đặt thẳng đứng, thân ống hướng lên trên. Khi chuẩn bị cho trận chiến, chúng được triển khai theo hướng cần thiết và bắn mìn ra. Trong mỗi lần tác nghiệp, UMP-K có thể cài đặt từ một đến ba dải mìn. Đội công binh trên xe mất không quá 15 phút để thiết lập một bãi mìn.
Tất cả các loại mìn công binh hiện đại đều được trang bị hệ thống tự hủy. Nếu kẻ địch không lọt vào bãi mìn thì sau một thời gian nhất định bãi mìn sẽ bị vô hiệu hóa. Việc này giúp loại bỏ nguy hiểm cho cư dân địa phương và quân đội của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала